Nữ nhà văn Bắc Ai-len chiến thắng giải Man Booker 2018

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/10/2018 | 2:48:31 PM

Cuốn tiểu thuyết "Milkman” của nhà văn Anna Burns mới đây đã được vinh danh tại lễ trao giải văn học danh giá nhất nước Anh.

Anna Burns và cuốn tiểu thuyết Milkman ở lễ trao giải Man Booker 2018.
Anna Burns và cuốn tiểu thuyết Milkman ở lễ trao giải Man Booker 2018.

Anna Burns đã trở thành nhà văn Bắc Ai-len đầu tiên chiến thắng giải Man Booker và mang về 50.000 bảng Anh tiền thưởng với cuốn tiểu thuyết mới nhất mang tên Milkman.

Milkman được kể lại bằng lời một cô gái 18 tuổi không được biết tên,bị đeo bám và quấy rối bởi một người đàn ông lớn tuổi, người mà cô vẫn thường gọi là "milkman” - người giao sữa. Nhưng điều kỳ lạ là mọi hình ảnh về người giao sữa ấy đều rất mơ hồ và không thực.

"Tôi không biết người giao sữa là ai. Ông ấy không phải là người giao sữa của nhà chúng tôi. Và tôi không nghĩ là của bất kỳ nhà nào. Ông ta không giao sữa đặt. Chẳng có chút sữa nào trên người ông ta. Ông chưa từng giao sữa”.

Hội đồng trao giải, nhà triết học Kwame Anthony Appiah đã hết lòng ca ngợi cuốn sách, và gọi đó là cuốn tiểu thuyết hết sức kỳ lạ. "Chúng tôi chưa bao giờ đọc được một cốt truyện nào như thế. Tiếng nói khác biệt của Anna Burns thách thức mọi tư duy và hình thái trong văn chương và sự nhập vai thật đáng kinh ngạc”.

Chiến thắng của Milkman đã biến nữ nhà văn 56 tuổi trở thành tác giả Bắc Ai-len đầu tiên từng chiến thắng giải thưởng Man Booker. Bà cũng là phụ nữ đầu tiên chiến thắng giải thưởng này kể từ năm 2012, sau khi Hilary Mantel giành được Man Booker với Bring Up the Bodies, kể từ đó đến nay hội đồng đều xướng tên các tác giả nam. Giải thưởng năm 2017 thuộc về Lincoln in the Bardo của George Saunders.

Để giành được giải thưởng này, Anna Burns đã đánh bại những đối thủ nặng ký khác như Richard Powers, Daisy Johnson - người được mong đợi trở thành tác giả trẻ nhất được trao giải ở tuổi 27, hay nhà văn người Canada Esi Edugyan.
Nu nha van Bac Ai-len chien thang giai Man Booker 2018 hinh anh 2
Các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo của giải Man Booker 2018.

Cũng theo như ông Appiah, quyết định này của hội đồng trao thưởng hoàn toàn đến từ việc đánh giá các tác phẩm, chứ không bị ảnh hưởng bởi lời đồn đại rằng liệu giải Man Booker có trao cho các nhà văn Mỹ ba năm liên tiếp hay không.

Milkman được coi là đóng góp quan trọng trong phong trào #MeToo đang trở thành làn sóng ở các quốc gia trên thế giới. Cuốn sách vẽ ra một bức tranh đầy thử thách và tinh tế về cả mặt đạo đức và trí tuệ, và đó sẽ là cách để chúng ta nhìn nhận phong trào #MeToo như đúng bản chất thật của nó.
(Theo Zing)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục