Huỳnh Vy giành giải thưởng phụ Hoa hậu có hình thể đẹp nhất tại Miss Tourism Queen Worldwide 2018

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/10/2018 | 9:19:33 AM

Huỳnh Vy vừa giành giải thưởng phụ đầu tiên trong khuôn khổ cuộc thi Miss Tourism Queen Worldwide 2018 - Hoa hậu Du lịch Thế giới với danh hiệu Miss Body Beautiful (Hoa hậu có hình thể đẹp nhất).

Huỳnh Vy (giữa) nhận giải thưởng phụ.
Huỳnh Vy (giữa) nhận giải thưởng phụ.

Tối 18.10, phần thi Người đẹp Bikini đã diễn ra tại thành phố Candon của tỉnh Ilocos Sur (phía tây bắc đảo Luzon, Philippines).

Là phần thi phụ đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Miss Tourism Queen Worldwide (Hoa hậu Du lịch Thế giới), đại diện Việt Nam Huỳnh Vy đã có phần thể hiện xuất sắc trong màn catwalk trang phục bikini.

Không chỉ ghi điểm bởi sắc vóc hài hòa cân đối, Huỳnh Vy còn thể hiện bản lĩnh khi trình diễn trên sân khấu và năng lượng tỏa ra trong mỗi bước chân của mình.
 
Kết quả, Huỳnh Vy đã được trao danh hiệu Miss Body Beautiful - Hoa hậu có hình thể đẹp nhất. Danh hiệu này được xem là thành tích đầu tiên của Huỳnh Vy tại cuộc thi. Trong khi đó, đại diện Brazil đạt danh hiệu Gương mặt đẹp nhất, Hoa hậu Thái Lan nhận danh hiệu Gương mặt yêu thích của resort Ban-Aw.

Trước đó, trong quá trình chuẩn bị cho hành trình tham gia cuộc thi Miss Tourism Queen Worldwide, Huỳnh Vy đã thực hiện bộ ảnh bikini đẹp ngây ngất. Sở hữu chiều cao 1m70, nặng 49kg, với số đo 3 vòng lần lượt là 86-58-100, có thể thấy Huỳnh Vy gần như sở hữu những số đo chuẩn của một người đẹp.

Hiện tại, Huỳnh Vy vẫn đang tham gia các hoạt động của cuộc thi Miss Tourism Queen Worlwide 2018 cùng với thí sinh các nước, Huỳnh Vy sẽ tiếp tục trải nghiệm tìm hiểu về văn hóa, du lịch tại nhiều địa phương khác nhau ở Philippines, tham gia các phần thi phụ trước khi quay trở lại thủ đô để tập luyện và bước vào đêm chung kết diễn ra vào ngày 28.10 tới tại SMX Convention Center, Pasay City Philippines.

(Theo LĐO)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục