Thanh Thanh – Cô gái đến từ Yên Bái xuất sắc đăng quang Quán quân Tuyệt đỉnh song ca 2018

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/10/2018 | 9:44:50 AM

YênBái - Sau hơn 4 tháng tranh tài, tối 16/10 vừa qua, Chung kết Tuyệt đỉnh song ca 2018 – Chương trình truyền hình tìm kiếm tài năng song ca chất lượng và uy tín cùng các huấn luyện viên nổi tiếng đã chính thức diễn ra. Thanh Thanh cô gái đến từ Yên Bái cùng Thu Thảo học trò của đội huyến luyện viên Cẩm Ly – Minh Vy xuất sắc giành ngôi vị quán quân.

Thanh Thanh (phải) và Lý Thu Thảo, hai học trò của đội Cẩm Ly – Minh Vy xuất sắc đạt vị trí Quán quân Tuyệt đỉnh song ca 2018.
Thanh Thanh (phải) và Lý Thu Thảo, hai học trò của đội Cẩm Ly – Minh Vy xuất sắc đạt vị trí Quán quân Tuyệt đỉnh song ca 2018.

Trong đêm chung kết, xuất sắc trình diễn hai tiết mục mang màu sắc khác nhau: hài kịch sôi động, đáng yêu với liên khúc Vẫn chưa chịu cưới – Chuyện sui gia – Lên chùa cầu duyên – Con heo vàng, lại đằm thắm, tình cảm với Sao em nỡ lấy chồng – Chồng xa – Thầm mong, Lý Thu Thảo – Thanh Thanh đã nhận được mưa lời khen không ngớt đến từ ban giám khảo khách mời, những nghệ sĩ gạo cội của âm nhạc nước nhà– nhạc sĩ Đức Duy, danh ca Ngọc Sơn và danh ca Phương Dung.

Sự cộng hưởng từ cách dàn dựng với những ánh nến lấp lánh cùng chất giọng điêu luyện của ca sĩ Cẩm Ly đã hỗ trợ không nhỏ cho tiết mục của Thanh Thanh – Lý Thu Thảo. Như vậy, sau hai mùa chỉ ở vị trí á quân, Cẩm Ly đã thành công đưa học trò đăng quang trong Tuyệt đỉnh song ca mùa 3.

Tuyệt đỉnh song ca 2018 kết thúc với ngôi vị quán quân đã thuộc về học trò Cẩm Ly – Minh Vy: Lý Thu Thảo – Thanh Thanh, cặp đôi nhận được phần thưởng 200 triệu. Thanh Quý – Linh Hoa, học trò HLV Dương Triệu Vũ – Đàm Vĩnh Hưng đạt giải Á quân 1, nhận được phần thưởng trị giá 150 triệu. Á quân hai đã gọi tên Hà My – Duy Đạt, học trò của Quang Lê – Minh Tuyết, cặp đôi nhận được 100 triệu.

Nếu như Lý Thu Thảo là một ca sĩ chuyên nghiệp được nhiều người biết đến thì Trần Thanh Thanh lại là một gương mặt mới tinh của làng ca nhạc.

Điều bất ngờ hơn, cô gái này lại sinh ra và lớn lên ở tỉnh miền núi Yên Bái chứ không phải ở mảnh đất phương Nam với dòng nhạc trữ tình gần gũi với tiêu chí của sân chơi Tuyệt đỉnh song ca.

Trần Thanh Thanh cô gái đến từ phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái hiện là sinh viên năm 3 khoa thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Gia đình không mấy khá giả, cô gái sinh năm 1995 này vừa đi học vừa đi làm thêm đủ việc từ hát phòng trà, hát đám cưới, làm nhân viên quán cafe, bán hàng online… để kiếm sống và trang trải học hành.

Đang theo học thanh nhạc chuyên nghiệp ở Hà Nội, Thanh Thanh cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại tham gia một sân chơi ca nhạc tổ chức ở phía Nam như Tuyệt đỉnh song ca. Cô biết đến cuộc thi này từ lời rủ của một người bạn cùng lớp. Khi hay tin thí sinh lọt qua casting sẽ được lo mọi chi phí ăn ở, đi lại và được đào tạo, rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp bởi những nghệ sĩ tên tuổi để khai phá những tiềm năng bản thân, cô quyết định thử sức.

Bước vào vòng trong cuộc thi, Thanh Thanh được ban tổ chức ghép đôi với ca sĩ Lý Thu Thảo để thành một cặp song ca. Thu Thảo là một ca sĩ đã có tên tuổi trong showbiz, còn Thanh Thanh mới chỉ là một cô sinh viên năm thứ 3, chưa có nhiều cọ xát sân khấu. Hai cô gái cũng không có nhiều thời gian để tập luyện với nhau vì người Nam kẻ Bắc, chỉ trước mỗi vòng thi mới có dịp trực tiếp làm việc chung. Nhưng cũng vì thời gian eo hẹp nên hai cô gái đều tập trung cao độ để có thể kết hợp ăn ý và giành kết quả tốt nhất.

"Điều trùng hợp là khi lên sân khấu, hai chị em tôi đều có máu "điên”, nhập vai vào ca khúc là để diễn, để thỏa mãn đam mê của mình chứ không nặng tâm lý thi thố”, Thanh Thanh chia sẻ.

Màu giọng của Thanh Thanh là trữ tình, nhạc nhẹ, nhưng đến với Tuyệt đỉnh song ca, cô không ngần ngại thử thách với các dòng nhạc mà huấn luyện viên đưa ra. Với sự dìu dắt của vợ chồng Cẩm Ly – Minh Vy, Thanh Thanh đã cùng Thu Thảo lần lượt chinh phục khán giả và ban giám khảo một cách thuyết phục qua các vòng thi.

Đặc biệt ở đêm Chung kết, hai cô gái đã khiến sân khấu Tuyệt đỉnh song ca như bùng nổ với 2 phần trình diễn khác biệt: châm biếm, dí dỏm với liên khúc "Vẫn chưa chịu cưới – Chuyện sui gia – Lên chùa cầu duyên – Con heo vàng” và nhẹ nhàng, sâu lắng khi kết hợp cùng ca sĩ Cẩm Ly ở liên khúc "Sao em nỡ lấy chồng – Chồng xa – Thầm mong”.

Cũng bởi vậy, khán giả truyền hình được chứng kiến "cơn mưa lời khen” chưa từng có ở bộ ba giám khảo nổi tiếng khắt khe Đức Huy – Phương Dung – Ngọc Sơn dành cho Thu Thảo và Thanh Thanh. Danh ca Phương Dung dùng chữ "tuyệt vời”, ca sĩ Ngọc Sơn nói hai nữ ca sĩ đã thể hiện xuất sắc cái hồn của bài hát khó và cần chiều sâu nội tâm, còn nhạc sĩ Đức Huy thì không ngớt trầm trồ: "Các tế bào trong cơ thể tôi như tan chảy khi nghe các bạn hát. Tôi thấy sướng, thấy mình thật hạnh phúc khi được chứng kiến khoảnh khắc các bạn thăng hoa trên sân khấu. Tôi như muốn bay lên trên nóc nhà luôn”.

Chia sẻ sau đêm đăng quang, Thanh Thanh cho biết, sau 4 tháng tham gia cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca, cô thấy mình lớn hơn rất nhiều. "Tôi học được cách làm việc chuyên nghiệp, đúng giờ giấc, cách hát từng câu chữ từ hai người thầy của mình. Tôi thấy mình trưởng thành hơn về suy nghĩ cũng như khai thác được nhiều điều ở bản thân mà trước đây mình chưa từng biết”, Thanh Thanh nói.

Danh hiệu Quán quân Tuyệt đỉnh song ca là một dấu mốc đáng nhớ trên con đường nghệ thuật của Thanh Thanh. Nhiều người khuyên cô nên tranh thủ thời điểm vừa đăng quang để "Nam tiến” như nhiều nghệ sĩ khác, bởi phương Nam sôi động là mảnh đất màu mỡ để dòng nhạc trữ tình phát triển.

Tuy nhiên, Thanh Thanh cho biết, hiện tại với cô việc học vẫn đặt lên hàng đầu và phải sau khi tốt nghiệp đại học, cô mới tính con đường tiếp theo cho mình. "Có người bảo tôi, cơ hội đến mà không nắm bắt thì sau khi đăng quang dễ chìm. Nhưng tôi nghĩ mọi chuyện tùy duyên, con đường nghệ thuật còn dài, tôi không muốn học hành gián đoạn, sau này có như thế nào tôi cũng chấp nhận”, nữ ca sĩ khẳng định.

(Theo Thể thao văn hóa)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục