Trao 5 giải A cho các địa phương xuất sắc tại Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2018

  • Cập nhật: Thứ ba, 6/11/2018 | 9:11:29 AM

Sau 4 ngày diễn ra sôi nổi, tối 5/11, Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2018 đã chính thức bế mạc tại Trung tâm Văn hoá – Điện ảnh Hà Tĩnh, TP. Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Lê Đình Sơn và Giám đốc Học viện âm nhạc Quốc gia Lê Anh Tuấn trao giải A cho 5 đoàn xuất sắc nhất.
Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Lê Đình Sơn và Giám đốc Học viện âm nhạc Quốc gia Lê Anh Tuấn trao giải A cho 5 đoàn xuất sắc nhất.

Tham dự lễ bế mạc có Phó giáo sư, tiến sĩ ( PGS-TS) Lê Anh Tuấn – Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia - Trưởng Ban tổ chức Liên hoan; đại diện lãnh đạo Cục Di sản, Cục Văn hoá cơ sở (Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch); Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn.

Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2018 là dịp để các câu lạc bộ (CLB) ca trù thể hiện tài năng, tinh hoa của mình và trao đổi, giao lưu, học tập kinh nghiệm để cùng giữ gìn, bảo vệ và phát huy loại hình nghệ thuật truyền thống quý giá của ông cha. Đồng thời, là cơ hội tổng kết và đánh giá lại toàn bộ thành quả phục hưng Ca trù và báo cáo thực trạng, sức sống của Ca trù hiện nay trong đời sống xã hội đương đại.

Liên hoan lần này thu hút hơn 300 nghệ nhân, diễn viên thuộc 13 tỉnh, thành tham gia. Các nghệ sĩ biểu diễn 88 tiết mục được đầu tư bài bản. Đặc biệt, liên hoan năm nay có sự góp mặt của nhiều nghệ nhân, diễn viên từ 9 - 91 tuổi.

Kết thúc Liên hoan, PGS-TS. Lê Anh Tuấn - Giám đốc Học viện âm nhạc Quốc gia, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh: "Liên hoan khẳng định thái độ tích cực của các tỉnh, thành trong gìn giữ và bảo tồn ca trù theo đúng như cam kết của các cộng đồng trong hồ sơ quốc gia. Đồng thời mong muốn, các diễn viên, nghệ nhân tiếp tục nuôi dưỡng, sáng tạo và trao truyền các giá trị của di sản ca trù, tạo tiền đề cho thành công của những lần liên hoan tiếp theo.

Tổng kết Liên hoan, Ban tổ chức đã trao 5 giải A cho các tập thể xuất sắc (Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Bình, Nghệ An), 10 giải B cho các đoàn còn lại (Bắc Ninh, Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, CLB Xuân Đỉnh (Hà Nội), Hải Dương, CLB Đình Làng Việt (Hà Nội), Bắc Giang, Thái Bình, Hưng Yên).

Ban tổ chức cũng trao 18 giải A, 18 giải B cho các ca nương, kép đàn và quan viên. Ngoài ra, 15 đơn vị tham gia Liên hoan cũng được Bộ VH-TT&DL tặng bằng khen.

(Theo congluan.vn)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục