Thực hư việc sẽ dừng chương trình Gặp nhau cuối năm

  • Cập nhật: Thứ ba, 20/11/2018 | 2:32:00 PM

Sau chương trình Gặp nhau cuối năm 2018, nhiều thông tin đồn đoán rằng đó sẽ là chương trình gặp nhau cuối năm cuối cùng, tuy nhiên đạo diễn Đỗ Thanh Hải vừa chính thức xác nhận không có chuyện dừng mà sẽ tiếp tục sản xuất Táo quân 2019.

Sau 15 gắn bó với khán giả, năm nào cũng vậy, cứ đến dịp cuối năm là dư luận lại dấy lên câu hỏi về việc có tiếp tục được đón đợi chương trình Gặp nhau cuối năm phát sóng trên VTV vào tối 30 Tết hay không.

Lời đồn ngày một nhiều hơn một phần bởi sự úp mở của các diễn viên gắn bó với chương trình, phần nữa là do những lo ngại về nội dung của Táo quân không còn được "mặn mà” như trước bởi khán giả đặt kỳ vọng lên nó ngày một lớn hơn.

Tuy nhiên, lời đồn đoán này đã chấm dứt khi NSƯT Đỗ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) khẳng định sẽ tiếp tục làm. Theo đạo diễn Đỗ Thanh Hải: "Chúng tôi vẫn thực hiện chương trình Gặp nhau cuối năm. Tất nhiên sẽ khó khăn đấy, thách thức nhiều đấy, khán giả mong đợi nhiều đấy”.

Đạo diễn này xác nhận ê kíp đang chuẩn bị nội dung. Thông thường các ê kíp biên tập viên VTV, ê kíp viết kịch bản quan tâm các vấn đề nổi bật trong năm, chuẩn bị cho kịch bản Táo quân cuối năm. "Một lần nữa chúng tôi chấp nhận ngồi lên lưng hổ, hy vọng tìm được vấn đề gì hay ho hơn để khai thác”, đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Tổng đạo diễn Táo quân nói.

Cũng theo lãnh đạo VFC, cùng với Gặp nhau cuối năm 2019, nhiều chương trình truyền hình đặc biệt trong dịp Tết Dương lịch và Tết âm lịch cũng đang được xúc tiến hoàn thiện hứa hẹn đem đến cho khán giả truyền hình nhiều lựa chọn trong dịp năm mới.
(Theo SGGP)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục