Hợp đồng xuất bản cuốn "Tư bản luận" của Karl Marx có giá kỷ lục

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/12/2018 | 3:51:57 PM

Ngày 12/12, nhà đấu giá Ader Nordmann đã tiến hành đấu giá nhiều tài liệu liên quan cuốn sách "Tư bản luận" - một trong những cuốn sách có tầm ảnh hưởng rất lớn của nhà triết học lỗi lạc người Đức Karl Marx.

Bức tượng đồng tạc hình nhà tư tưởng lỗi lạc Karl Marx.
Bức tượng đồng tạc hình nhà tư tưởng lỗi lạc Karl Marx.

Cuốn sách "Tư bản luận" có tên gốc đầy đủ là "Das Kapital - Kritik der politischen Oekinomie" (tạm dịch: Tư bản - Chỉ trích về kinh tế chính trị).

Tác phẩm là sự phân tích về chủ nghĩa tư bản, về phương thức sản xuất và quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

"Tư bản luận" không chỉ là công trình nghiên cứu kinh tế chính trị mà còn chứa đựng những quan điểm triết học của Marx và những kiến thức về lịch sử của các nước Tây Âu.

Tại cuộc đấu giá, bản hợp đồng do Karl Marx ký với nhà xuất bản Maurice Lachatre (Pháp) về việc phát hành phiên bản tiếng Pháp của cuốn "Tư bản luận" đã được mua lại với mức giá kỷ lục 121.600 euro (khoảng 138.145 USD) - cao gấp 5 lần so với mức giá dự tính.

Trong số các thỏa thuận của bản hợp đồng được ký kết giữa Karl Marx và đại diện nhà xuất bản Mauriche Lachatre, trước khi cuốn "Tư bản luận" được phát hành bằng tiếng Pháp năm 1872, đáng chú ý nhất có lẽ là chi tiết cuốn sách sẽ được bán ra với "mức giá mà tất cả mọi người đều có thể mua được."

Cùng được đấu giá trong dịp này còn có 23 lá thư Karl Marx gửi tới nhà xuất bản Pháp. Hai trong số này đã được bán với giá tổng cộng 160.000 euro (khoảng 182.000 USD).

Tổng hợp nội dung của hầu hết những bức thư được viết năm 1872 này có thể thấy rõ Karl Marx đã tự dịch cuốn "Tư bản luận" từ tiếng Đức sang tiếng Pháp, do ông không hài lòng với bản dịch gốc của nhà xuất bản.

Theo kế hoạch, bản gốc tác phẩm "Tư bản luận" bằng tiếng Pháp sẽ được nhà đấu giá Sotheby's tiến hành đấu giá trong ngày 14/12.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục