Hôm nay (19/12), khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 38

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/12/2018 | 8:50:31 AM

YênBái - Vào 20h10 hôm nay (19/12), Liên hoan Truyền hình toàn quốc (LHTHTQ) lần thứ 38 sẽ chính thức khai mạc. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và Báo điện tử VTV News.

Hình ảnh tại Lễ khai mạc LHTHTQ lần thứ 37.
Hình ảnh tại Lễ khai mạc LHTHTQ lần thứ 37.

Lễ Khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc (LHTHTQ) lần thứ 38 - năm 2018 sẽ diễn ra tại Nhà văn hóa Lao động Lâm Đồng và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài THVN.

Những ngày qua, không khí ngày hội lớn nhất trong năm của ngành truyền hình đang nóng lên từng giờ khi các đoàn đại biểu dự LHTHTQ lần thứ 38 tề tựu tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Cùng với đó, công tác chấm thi của Ban Giám khảo đã diễn ra liên tục từ sáng 17/12 để kịp đánh giá, lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhất trao giải trong kỳ Liên hoan năm nay.

Sau nhiều ngày chờ đợi, tối nay (19/12), LHTHTQ lần thứ 38 sẽ chính thức khai mạc. Trong lần đầu tiên tổ chức tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Lễ Khai mạc LHTHTQ lần thứ 38 sẽ mang đến cho các vị đại biểu và khán giả cả nước một không gian đậm nét của xứ sở ngàn hoa qua các tiết mục văn nghệ có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ. Trong đó, tiết mục đặc biệt - màn trình diễn lần đầu tiên của 3 ca sĩ là Quán quân Sao mai 2017 các dòng nhạc Thính phòng, Dân gian và Nhạc nhẹ (ca sĩ Tố Hoa, Sèn Hoàng Mỹ Lam và Thu Thủy) - hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.

Đan xen giữa các tiết mục nghệ thuật sẽ là những phóng sự về không khí trước thềm LHTHTQ lần thứ 38, công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức và những hoạt động đã được triển khai sớm tại kỳ Liên hoan năm nay.

Bên cạnh đó, các giám khảo tham gia chấm thi tại LHTHTQ lần thứ 38 cũng được giới thiệu tới khán giả trong Lễ Khai mạc tối nay.

(Theo VTV)

Các tin khác
Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống tại lễ kỷ niệm 1085 năm vua Ngô Quyền định đô tại Cổ Loa.

Tối 19/4, huyện Đông Anh (Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng vương, định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).

Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục