Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch năm 2018

  • Cập nhật: Thứ bảy, 12/1/2019 | 9:50:50 AM

Sáng 12.1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) đã công bố danh sách chính thức 10 sự kiện VH-TT-DL tiêu biểu năm 2018.

Đội tuyển bóng đá nam quốc gia giành Cúp vô địch tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) sau 10 năm chờ đợi lọt vào 10 sự kiện văn hóa - thể thao năm 2018.
Đội tuyển bóng đá nam quốc gia giành Cúp vô địch tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) sau 10 năm chờ đợi lọt vào 10 sự kiện văn hóa - thể thao năm 2018.

Kết quả bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu năm 2018 vừa được Bộ VH-TT-DL chuyển tới cơ quan báo chí sáng nay, 12.1. Theo đó, lĩnh vực văn hóa có 5 sự kiện tiêu biểu, lĩnh vực thể thao có 3 sự kiện tiêu biểu và lĩnh vực du lịch có 2 sự kiện.

10 sự kiện tiêu biểu năm 2018 thuộc lĩnh vực văn hóa gồm: 
 

1. Ấn tượng Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2018 (Da Nang International Fireworks Festival 2018).

2. Công viên địa chất non nước Cao Bằng được UNESCO công nhận là Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO.

3. Không gian nghệ thuật đương đại độc đáo tại Nhà Quốc hội.

4. Lần đầu tiên xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

5. Nhan sắc Việt khẳng định vị thế trên bản đồ sắc đẹp thế giới.

6. Asian Games 18 - kỳ Asian Games thành công nhất của thể thao Việt Nam.

7. Đội tuyển bóng đá nam quốc gia giành Cúp vô địch tại Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) sau 10 năm chờ đợi.

8. Lần đầu tiên Bóng đá Việt Nam giành ngôi Á quân tại Giải vô địch bóng đá U23 Châu Á.

9. Du lịch Việt Nam đón 15 triệu khách quốc tế trong năm 2018.

10. Lần đầu tiên Việt Nam nhận giải thưởng Điểm đến du lịch hàng đầu Châu Á năm 2018 do tổ chức Giải thưởng Du lịch thế giới World Travel Award (WTA) trao tặng.
 
Kết quả bình chọn được tổng hợp dựa trên 2 hình thức bình chọn: bình chọn qua mạng tại địa chỉ http://sukienvhttdl.bvhttdl.gov.vn từ 3 - 8.1 và bình chọn trực tiếp ngày 9.1 của các phóng viên theo dõi ngành.

Trước đó, ban tổ chức đã nhận được 61 hồ sơ đề cử sự kiện từ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở VH-TT và VH-TT-DL. Trong đó, lĩnh vực văn hóa có 40 hồ sơ đề cử, thể thao có 11 hồ sơ đề cử, du lịch có 10 hồ sơ đề cử. Trên cơ sở đó, ban tổ chức đã tham vấn ý kiến chuyên gia để lựa chọn 15 sự kiện tiêu biểu đưa vào bình chọn.

(Theo TNO - TTXVN)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục