Yên Bình sẵn sàng các lễ hội xuân

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/1/2019 | 12:27:14 PM

YênBái - Huyện Yên Bình đã sẵn sàng cho các lễ hội dịp đầu xuân Kỷ Hợi 2019. Theo đó, từ ngày mồng 5 đến ngày 14 tháng Giêng, các lễ hội sẽ diễn ra với đầy đủ nghi thức truyền thống, thúc đẩy tinh thần hăng say lao động sản xuất và không khí vui tươi dịp đầu năm.

Người dân xã Tân Hương tham gia hội thi làm bánh chim gâu.
Người dân xã Tân Hương tham gia hội thi làm bánh chim gâu.

Lễ hội đình Khả Lĩnh là lễ hội truyền thống của người dân vùng bưởi Đại Minh nói riêng và của huyện Yên Bình nói chung. Lễ hội sẽ được tổ chức vào ngày 11/2 (tức ngày mồng 7 tháng Giêng) với 2 phần lễ và hội. 

Năm nay, UBND xã Đại Minh đã kiện toàn Ban Tổ chức Lễ hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Công tác chuẩn bị đang được hoàn thiện như: bảo đảm điều kiện thực hiện các nghi lễ, các trò chơi dân gian, liên hoan văn nghệ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự… 

Lễ hội đình Khả Lĩnh năm 2019 sẽ mở đầu cho chuỗi hoạt động tâm linh dọc tuyến phía Đông hồ Thác Bà của huyện Yên Bình, tiếp đó sẽ là: Lễ hội đình Phúc Hòa tại xã Hán Đà tổ chức ngày 12/2 (mồng 8 tháng Giêng)

Lễ hội đền Mẫu Thác Bà tại thị trấn Thác Bà tổ chức ngày 13/2 (mồng 9 tháng Giêng) và Lễ hội đình Ba Chãng tại xã Phúc An tổ chức ngày 14/2 (mồng 10 tháng Giêng). Chuỗi hoạt động này sẽ là một hành trình tâm linh ý nghĩa, bổ ích với nhiều du khách đến với vùng Đông hồ Thác Bà, huyện Yên Bình dịp đầu xuân 2019.

Hội Lồng tồng lại mang đậm nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Tày, Cao Lan, Dao tại xã Tân Hương. Hội năm nay dự kiến sẽ tổ chức tại Khu du lịch Tân Hương vào ngày 9-10/2 (ngày mồng 5 – 6 tháng Giêng). 

Đây chính là hoạt động thiết thực, nhằm tuyên truyền, vận động người dân tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Ngày hội sẽ phát huy cao độ tinh thần tích cực chăn nuôi, trồng trọt, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

Phần hội sẽ tổ chức thi đấu các môn thể thao dân tộc như: kéo co, đẩy gậy, các trò chơi dân gian... Chủ tịch UBND xã Tân Hương Hoàng Văn Lành cho biết: "Để có được mùa lễ hội thành công, ngay sau khi nhận được kế hoạch của UBND huyện Yên Bình về việc tổ chức lễ hội Lồng tồng, xã đã xây dựng kế hoạch, phân công chi tiết cho các tiểu ban liên quan đến công tác lễ hội để làm tốt công tác chuẩn bị. Đặc biệt, công tác an ninh trật tự được xã quan tâm đặt lên hàng đầu bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, vui tươi”.

Được biết, các xã Văn Lãng, Xuân Lai cũng tổ chức Hội Lồng tồng vào ngày 9 – 10/2 (ngày mồng 5 - 6/1 âm lịch) như xã Tân Hương. 

Ông Vũ Tuấn Mạnh – Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Yên Bình cho biết: "Lễ hội Lồng tồng sẽ đồng loạt diễn ra ở ba khu vực dân cư đặc trưng của huyện Yên Bình: xã Xuân Lai thuộc vùng thượng huyện; xã Văn Lãng thuộc vùng hạ huyện và xã Tân Hương là các xã dọc tuyến quốc lộ 70". 

"Với phương châm chu đáo, thiết thực, lành mạnh, tiết kiệm, đạt chất lượng về cả nội dung và hình thức, các lễ hội sẽ phát huy giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc địa phương và đẩy mạnh quảng bá tiềm năng du lịch của huyện” - ông Mạnh nói.

Với sự chuẩn bị chu đáo, Yên Bình hứa hẹn sẽ có một mùa lễ hội vui tươi, bổ ích cho nhiều du khách trong dịp đầu xuân.

Hoài Văn

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục