Triển khai nhiệm vụ ngành văn hóa – thể thao và du lịch Yên Bái năm 2019

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/1/2019 | 5:16:15 PM

YênBái - Ngày 15/1, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT –DL) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác VH-TT-DL năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Thừa ủy quyền của Bộ VH-TT-DL, đồng chí Lê Thị Thanh Bình – Giám đốc Sở VH-TT-DL trao bằng khen cho các tập thể có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành VH-TT-DL.
Thừa ủy quyền của Bộ VH-TT-DL, đồng chí Lê Thị Thanh Bình – Giám đốc Sở VH-TT-DL trao bằng khen cho các tập thể có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành VH-TT-DL.

Năm 2018, ngành VH-TT-DL đã hoàn thành các nhiệm vụ UBND tỉnh giao. Trong năm, ngành quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), xây dựng các quy ước, hương ước, bài trừ các hủ tục, thực hiện nếp sống mới, tổ chức tốt hoạt động của các làng văn hóa; đưa vào sử dụng, khai thác có hiệu quả thiết chế nhà văn hóa thôn, bản, khu phố. 

Hoạt động văn hoá, nghệ thuật, tuyên truyền lưu động được tổ chức thường xuyên, bám sát cơ sở và hướng mạnh về cơ sở, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân. 

Tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, du lịch tiếp tục được khai thác, các di sản văn hóa trên địa bàn được quan tâm đầu tư, tôn tạo, phát huy giá trị, trở thành sản phẩm của du lịc đặc trưng của các địa phương trong tỉnh, thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước, tạo việc làm, nâng cao ý thức bảo vệ và thu nhập cho người dân. 

Công tác quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, thu hút đầu tư phát triển du lịch đạt được những kết quả quan trọng, một số dự án bước đầu phát huy hiệu quả góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2019, ngành VH-TT-DL sẽ chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực ngành phụ trách. Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đưa phong trào "TDĐKXDĐSVH” đi vào chiều sâu, thiết thực, giữ vững và phấn đấu đạt 78% số hộ gia đình đạt văn hóa; 62% làng, bản, tổ dân phố, 82% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao, phấn đấu số người lập luyện thể dục thể thao đạt 32% dân số toàn tỉnh. Tăng cường các hoạt động quảng bá và xúc tiến du lịch để thu hút các nhà đầu tư vào các điểm, các khu du lịch có tiềm năng của tỉnh...

Nhân dịp này, Bộ VH-TT-DL đã tặng Cờ thi đua cho Sở VH-TT-DL và Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Lục Yên, tặng bằng khen cho 4 tập thể và 2 cá nhân, tặng Kỷ niệm chương cho 24 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

Thu Hiền 

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục