Hội đồng Văn hóa châu Á chính thức ra mắt tại Campuchia

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/1/2019 | 2:34:14 PM

Tối 15/1, tại khu quần thể di sản thế giới Angkor Wat, TP. Siem Reap, tỉnh Siem Reap, Vương quốc Campuchia, đã diễn ra lễ ra mắt Hội đồng Văn hóa châu Á (ACC).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu tại Lễ ra mắt ACC.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu tại Lễ ra mắt ACC.

Buổi lễ ra mắt đầy màu sắc được tổ chức dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen, cùng với sự tham dự của các đại biểu đến từ 20 quốc gia châu Á, một số tổ chức của châu Phi, châu Mỹ và châu Âu. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng tham dự buổi lễ này nhân dịp tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 27 Diễn đàn châu Á-Thái Bình Dương (APPF - 27).

Trước đó, sáng cùng ngày, dưới sự chủ trì của nước chủ nhà Campuchia, ACC đã tiến hành phiên họp đầu tiên thảo luận về 4 chủ đề: Tuyên ngôn toàn cầu về bản sắc châu Á; sự kết nối giữa văn hóa và phát triển bền vững; sử dụng công nghệ cho sự gắn kết các nền văn minh và xây dựng một cộng đồng cho một mục tiêu ở châu Á.

Hội đồng đã thành lập một Ban Thư ký và bầu Thủ tướng Campuchia  Samdech Techo Hun Sen là Chủ tịch sáng lập danh dự; bà Khuon Sodary, Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Campuchia, làm Chủ tịch và ông Suos Yara, Phát ngôn viên của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), làm Tổng Giám đốc.

ACC là một tổ chức thành viên của Diễn đàn Quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP). Sáng kiến thành lập ACC do Campuchia cùng với các nước Trung Quốc, Nepal và Nga khởi xướng tại phiên họp lần thứ 28 của Ủy ban thường vụ ICAPP vào tháng 7/ 2017. 

ACC được thành lập với mục tiêu hướng đến thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, trao đổi văn hóa giữa các quốc gia thành viên, nâng cao tình đoàn kết trong tính đa dạng, thúc đẩy di sản văn hóa như một nguồn phát triển bền vững, hợp tác quốc tế, liên kết các nền văn minh và xây dựng một châu Á thịnh vượng.

(Theo chinhphu.vn)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục