Khai mạc ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/2/2019 | 2:08:24 PM

Ngày 12-2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức khai mạc ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" diễn ra trong 2 ngày (12 và 13-2) thu hút đông đảo đồng bào thuộc 25 cộng đồng dân tộc, như: Dao, Tày, Mường, Khơ Mú, Thái, Si La, Brâu, Rơ Măm… ở 17 tỉnh, thành phố trên cả nước. 

Tham dự ngày hội, đồng bào các dân tộc đã mang tới nhiều chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật truyền thống đặc sắc; giới thiệu các món ăn truyền thống, trò chơi dân gian ngày Tết cùng nhiều nghi lễ văn hóa tiêu biểu, như: Lễ hội Aza Koonh của dân tộc Tà Ôi tỉnh Thừa Thiên - Huế; Tết Nhảy của dân tộc Dao (TP Hà Nội)... 

Sau lễ khai mạc, các đại biểu đã đi chúc Tết đồng bào các dân tộc, tặng quà nhân sĩ, trí thức, già làng, trưởng bản, nghệ nhân…; trồng cây lưu niệm, hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"; tham gia vòng xòe đại đoàn kết các dân tộc đầu xuân.
 
Bộ Trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm mục đích tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam, bảo tồn và phát huy giá trị di sản đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại "Ngôi nhà chung”.

Ngày hội cũng giới thiệu những nét đặc trưng, phong vị tết cổ truyền dân tộc tới du khách, góp phần tăng sức hấp dẫn cho Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong dịp đầu năm mới.

Trong năm 2018, Làng đã đón gần 600.000 du khách, thu về hơn 10 tỷ đồng, dành cho việc duy tu, bảo dưỡng các công trình cũng như hỗ trợ đồng bào sinh sống tại Làng bảo tồn và phát huy các giá trị di sản.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục