Trao 3 kỷ lục Việt Nam cho khu du lịch vườn hồng tại Ba Vì

  • Cập nhật: Thứ hai, 4/3/2019 | 2:54:09 PM

Ngày 3/3, Hội Kỷ lục gia Việt Nam tổ chức trao kỷ lục quốc gia cho khu du lịch sinh thái Paragon Hill (thuộc thôn Muồng Cháu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội) với 3 hạng mục: Vườn hồng lớn nhất Việt Nam, khu du lịch có nhiều nhà sàn nhất Việt Nam, khu du lịch có chú lợn bằng hoa hồng lớn nhất Việt Nam.

Ba kỷ lục Việt Nam được trao cho khu du lịch sinh thái Paragon Hill.
Ba kỷ lục Việt Nam được trao cho khu du lịch sinh thái Paragon Hill.

Cách trung tâm Hà Nội gần 50km về phía Tây, khu du lịch vườn hồng nằm trong quần thể sinh thái rộng gần 200ha, thuộc Vườn quốc gia Ba Vì. Riêng khu vườn hồng có diện tích rộng 3,5 ha với hơn 600 gốc hồng thuộc 150 loài hồng. Khi nở rộ, vườn hồng có khoảng 3 - 4 triệu bông hồng. Tất cả các gốc hồng này đều được chăm sóc bằng phân vi sinh an toàn từ đỗ xanh, đỗ đen, rơm rạ. Vườn hồng nằm trong quần thể sinh thái 200 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì, trong đó có 30 ngôi nhà sàn.


trao 3 ky luc viet nam cho khu du lich vuon hong tai ba vi
Chú Lợn được kết bằng hoa hồng tươi lớn nhất Việt Nam

Trong khu du lịch có mô hình chú lợn có chiều cao 4m, chiều rộng 4,5m, ngang 2,5m được làm bằng hoa tươi. Ngoài ra, sau 2 năm khai thác, Ban quản lý khu du lịch đã trùng tu được hơn 30 nhà sàn có sức chứa 1.500 khách/ngày.

Theo đại diện khu du lịch sinh thái cho biết, khu vực vườn hồng lớn nhất Việt Nam đã được đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, đón hàng nghìn du khách thập phương. Khu vực vườn hồng này được bảo đảm áp dụng kỹ thuật chăm sóc để không bị sâu bệnh, bảo đảm luôn có hoa tươi phục vụ khách du lịch thưởng lãm.

Về kỷ lục chú lợn lớn nhất Việt Nam được làm bằng hơn 10.500 hoa hồng tươi, ông Nguyễn Tiến Sơn khẳng định sẽ được thường xuyên thay hoa để đáp ứng nhu cầu thưởng thức, "check-in” của du khách.


trao 3 ky luc viet nam cho khu du lich vuon hong tai ba vi
Vườn hồng của khu du lịch Paragon Hill

Ngoài việc chiêm ngưỡng hơn 600 gốc hồng đẹp, du khách đến đây còn được trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn như: Leo thác đa; tham quan đài quan sát có độ cao 500m; tham quan khu bảo tồn 12 loài cây thân gỗ quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam; tham quan tìm hiểu cách trồng, chăm sóc các giống hoa hồng; tham quan trải nghiệm quy trình thu hoạch và sản xuất nông sản sạch; tham quan trải nghiệm quy trình sản xuất rượu mơ; tham quan trải nghiệm khu nuôi và bảo tồn giống chó Mông Bắc Hà; trải nghiệm học cưỡi ngựa…

Với lợi thế nằm trong khu du lịch Vườn quốc gia Ba Vì, có điều kiện thời tiết ôn hòa cùng nhiều cơ sở hạ tầng vừa hoàn thiện, khu vườn hồng lớn nhất Việt Nam hướng tới sẽ là địa điểm du lịch hấp dẫn mới của Hà Nội.

Bên cạnh đó, Khu du lịch này còn có lợi thế là có thể dễ dàng kết nối với các khu du lịch khác của khu vực Ba Vì, Sơn Tây, như: K9, đền Thượng, đền Hạ, làng cổ Đường Lâm…
(Theo petrotimes.vn)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục