Phát động triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc

  • Cập nhật: Thứ tư, 6/3/2019 | 10:45:31 AM

Sáng 5-3, tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) đã phát động triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ tư (2014-2019).

Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019) và tổng kết hoạt động mỹ thuật ứng dụng trong 5 năm qua. 

Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh và Triển lãm khẳng định, trong bối cảnh mỹ thuật ứng dụng đang ngày càng trở thành bộ phận thiết yếu trong đời sống kinh tế, xã hội và văn hóa của đất nước, triển lãm không chỉ tôn vinh các hoạt động sáng tạo trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng, mà còn là dịp để xã hội thấy được tiềm năng, vai trò của mỹ thuật ứng dụng trong đời sống và phát triển kinh tế, du lịch, văn hóa; đồng thời, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất hàng hóa được tiếp cận với các sản phẩm và thiết kế tốt, góp phần xây dựng, phát triển công nghiệp văn hóa.

Mọi công dân Việt Nam có tác phẩm, sản phẩm sáng tác, sản xuất trong 5 năm qua, có giá trị thẩm mỹ cao, có tính ứng dụng trong đời sống, thân thiện với môi trường đều được tham dự. Tác phẩm, sản phẩm dự triển lãm đăng ký theo 3 nhóm: Thiết kế sáng tạo gồm các thiết kế đồ họa, mỹ thuật đa phương tiện, trang trí nội thất, sản phẩm, đồ chơi, thời trang, phụ kiện…; sản phẩm trang trí gồm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ; sản phẩm ứng dụng gồm các sản phẩm đã được sản xuất, ứng dụng trong đời sống có tính thẩm mỹ, công năng sử dụng tốt… Ban tổ chức đề cao tính nghệ thuật, chú trọng về thiết kế sáng tạo và yếu tố văn hóa trong các tác phẩm tham gia.

Tác phẩm, sản phẩm dự thi gửi về Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh và Triển lãm (38 Cao Bá Quát, Hà Nội) từ ngày 26 đến 30-6. 

Triển lãm dự kiến diễn ra vào giữa tháng 9-2019, tại Bảo tàng Hà Nội với nhiều hoạt động trưng bày, giới thiệu, giao lưu, trình diễn hấp dẫn của các nhà thiết kế, nghệ sĩ, nghệ nhân.

Tại lễ phát động, đại diện Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, các họa sĩ, nhà thiết kế, nghệ nhân làng nghề nhiều địa phương trên cả nước đã đánh giá cao ý nghĩa của triển lãm này, đồng thời khẳng định tham gia hưởng ứng tích cực. Triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc đề cao tính nghệ thuật, chú trọng về thiết kế sáng tạo và yếu tố văn hóa trong các tác phẩm tham gia.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục