Gần 50 hoạt động tại Festival biển Nha Trang-Khánh Hòa 2019

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/3/2019 | 2:11:13 PM

Festival biển Nha Trang-Khánh Hòa 2019 diễn ra từ 10-13/5 với nhiều sự kiện, nội dung mang đậm giá trị văn hóa truyền thống vùng đất "rừng trầm, biển yến” của Khánh Hòa nói riêng và duyên hải Nam Trung Bộ nói chung.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định phê duyệt chương trình Festival biển Nha Trang-Khánh Hòa năm 2019 với gần 50 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thương mại và hội thảo khoa học, kéo dài từ ngày 10-13/5 tại TP. Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, TP. Cam Ranh, huyện Diên Khánh.

Trong chuỗi hoạt động có nhiều sự kiện, nội dung mang đậm giá trị văn hóa truyền thống vùng đất "rừng trầm, biển yến” của Khánh Hòa nói riêng và duyên hải Nam Trung Bộ nói chung như: Lễ hội cầu ngư, lễ hội ẩm thực yến sào Khánh Hòa, trò chơi dân gian "Hô hát bài chòi”, thi đấu cờ người khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, hội thi bơi thúng-lắc thúng…

Bên cạnh đó có nhiều hoạt động mang tính hiện đại như: Triển lãm mỹ thuật "Sắc biển”, cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi "Khánh Hòa trong mắt em”, chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố "Liên hoan các nhóm nhảy”, đại nhạc hội thế giới muôn màu, đêm nhạc đường phố…

Đối với lĩnh vực thể dục thể thao, festival năm nay vẫn duy trì nhiều hoạt động quen thuộc thu hút đông đảo du khách như giải bơi biển, giải bóng chuyền bãi biển, giải bóng đá bãi biển tỉnh Khánh Hòa. Ngoài ra còn có nhiều bộ môn thi đấu lần đầu tiên được tổ chức như: Giải vô địch câu lạc bộ muay toàn quốc, cuộc thi thể hình nam - nữ physique bãi biển.

Liên quan đến hoạt động thương mại và khoa học, festival lần này có hội chợ hàng Việt năm 2019, hội thảo khoa học quốc tế "Phát triển bền vững ngành nghề yến sào Việt Nam", hội thảo khoa học quốc gia "Đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong thời kỳ cách mạng 4.0"...

Trong 4 ngày diễn ra festival, tại Quảng trường 2-4 (TP. Nha Trang) sẽ có các hoạt động chính đáng chú ý gồm: Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia và Festival biển vào tối 10/5 (được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa), chương trình nghệ thuật "Biển, đảo Việt Nam” vào tối 11/5, đại nhạc hội "Thế giới muôn màu” vào tối 12/5, lễ bế mạc Festival biển 2019.  

Festival biển Nha Trang-Khánh Hòa được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003, từ đó được tỉnh Khánh Hòa duy trì định kỳ 2 năm/lần, trở thành sự kiện quan trọng trong các hoạt động văn hóa-xã hội của địa phương, qua đó, góp phần thu hút du khách và thúc đẩy ngành du lịch Khánh Hòa phát triển.

(Theo chinhphu.vn)

Các tin khác
Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục