Khai mạc Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân 2019

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/3/2019 | 9:03:28 AM

Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân là một trong những lễ hội truyền thống của thành phố Hải Phòng.

Lễ khai mạc Lễ hội Lê Chân diễn ra tại Quảng trường Tượng đài Nữ tướng Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
Lễ khai mạc Lễ hội Lê Chân diễn ra tại Quảng trường Tượng đài Nữ tướng Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Tối 13/3 (tức ngày 08/2 năm Kỷ Hợi), tại Quảng trường Tượng đài Nữ tướng Lê Chân (thành phố Hải Phòng) diễn ra Lễ khai mạc Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2019.

Lễ rước bộ gồm trên 1 nghìn người trong trang phục truyền thống, xuất phát từ đền Nghè và Đình An Biên đến tượng đài Nữ tướng Lê Chân mở đầu cho Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2019.

Các đại biểu và người dân đã cùng ôn lại tiểu sử và công lao to lớn của Nữ tướng Lê Chân - người đã cùng với Hai Bà Trưng chống lại sự xâm lược của nhà Đông Hán, đồng thời là người đã có công khai hoang lập nên trang ấp An Biên xưa, thành phố Hải Phòng ngày nay.

Năm nay, Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân diễn ra trong 3 ngày với nhiều hoạt động đặc sắc. Cùng với các nghi lễ dâng hương, cáo yết, lễ rước, lễ tạ được thực hiện theo nghi thức truyền thống, các hoạt động chợ quê, biểu diễn võ thuật dân tộc, các trò chơi dân gian, chương trình Duyên dáng Lê Chân… cũng thu hút đông đảo người dân và du khách.

Bà Nguyễn Thị Mão và ông Nguyễn Quang Khải, người dân thành phố Hải Phòng cho biết: "Tôi thấy năm nay, lễ hội rất chu đáo, nhất là phục dựng được chợ quê của làng Vẻn. Năm nay, tôi dẫn các cháu đi để giới thiệu với các cháu truyền thống của Hải Phòng.

Mặc dù là năm lẻ nhưng sự hoành tráng không kém các năm trước. Nhân dân rất háo hức tham gia các hoạt động thể dục thể thao, các hội thi, văn học nghệ thuật."

Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân là một trong những lễ hội truyền thống của thành phố Hải Phòng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

(Theo VOV)

Các tin khác
Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục