Chợ phiên vùng cao: Điểm nhấn của tháng ‘Sắc màu các dân tộc Việt Nam’

  • Cập nhật: Thứ ba, 2/4/2019 | 9:08:52 AM

Các hoạt động với chủ đề "Sắc màu các dân tộc Việt Nam” sẽ diễn ra từ 1/4 đến 2/5 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, nhằm góp phần tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong đó, điểm nhấn chính là hoạt động nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 với chủ đề "Chợ phiên vùng cao - sắc màu Lai Châu”. Không gian chợ phiên vùng cao sẽ để lại ấn tượng khó quên cho du khách khi tham quan không gian ẩm thực, tham dự trò chơi dân gian và thưởng thức đặc sản truyền thống của các dân tộc Mông, Dao, Thái, Mường, Khơ Mú, Tày, Hà Nhì, Si La...

Bên cạnh đó, công chúng được thưởng thức chương trình dân ca dân vũ "Sắc màu chợ phiên” của đoàn nghệ nhân dân tộc tỉnh Lai Châu và Sơn La; tham quan trưng bày các bức ảnh với chủ đề "Sắc màu văn hóa Tây Bắc”.

Cũng trong tháng 4, tại Làng còn tái hiện nhiều lễ hội, trình diễn các trò chơi của đồng bào dân tộc. Trong đó, điển hình là phần tái hiện lễ Pang A (lễ hội mừng măng mọc) của dân tộc La Ha tỉnh Sơn La  - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Dân tộc La Ha là một trong các dân tộc ít người, sống ở một số huyện ven sông Đà của tỉnh Sơn La và Lai Châu. Xã hội ngày một phát triển, cuộc sống ngày một đổi thay, nhưng cộng đồng người La Ha vẫn giữ được một số phong tục truyền thống tốt đẹp, trong đó có lễ hội mừng măng mọc. 

Lễ hội thường được tổ chức hằng năm vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 dương lịch, với mong muốn mùa màng tươi tốt, cầu sức khỏe, may mắn cho dân làng, đồng thời tỏ lòng cảm tạ thần linh đã bảo vệ dân bản.

Ngoài lễ hội Pang A, Ban Tổ chức và đồng bào còn giới thiệu đến công chúng trích đoạn nghi thức cúng cây đu "Gié Khừ Già”, lễ hội mùa mưa dân tộc Hà Nhì tỉnh Lai Châu, Tết mừng lúa mới của dân tộc Si La…

"Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2019 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 19-21/4 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam với sự tham gia của hơn 270 đồng bào các dân tộc, trong đó có hơn 100 đồng bào là người đại diện các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc.

(Theo chinhphu.vn)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục