Phim Chàng vợ của em giành giải Cánh diều vàng 2018

  • Cập nhật: Thứ bảy, 13/4/2019 | 8:40:51 AM

Hạng mục được quan tâm nhiều nhất, Cánh diều vàng cho phim truyện điện ảnh đã thuộc về bộ phim Chàng vợ của em của đạo diễn Chalie Nguyễn.

Phim Chàng vợ của em giành giải Cánh diều vàng 2018
Phim Chàng vợ của em giành giải Cánh diều vàng 2018

Tối 12-4, tại Nhà hát Quân đội, khu vực phía Nam đã diễn ra lễ trao giải Cánh Diều 2018, giải thưởng thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam. Hạng mục được quan tâm nhiều nhất, Cánh diều vàng cho phim truyện điện ảnh đã thuộc về bộ phim Chàng vợ của em của đạo diễn Chalie Nguyễn.

Bộ phim đã bất ngờ vượt qua nhiều ứng viên nặng ký, như: Song lang, Người bất tử, Tháng năm rực rỡ. Ngoài ra, cũng với Chàng vợ của em, đạo diễn Chalie Nguyễn (ảnh, giữa) còn nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Cũng ở thể loại phim truyện điện ảnh, Nam, Nữ diễn viên chính xuất sắc thuộc về Liên Bỉnh Phát (vai Dũng "Thiên lôi” trong phim Song Lang) và Hoàng Yến Chibi (vai Hiểu Phương khi nhỏ trong phim Tháng năm rực rỡ).

Nhà quay phim Bop Nguyễn nhận giải Quay phim xuất sắc (phim Song Lang). 

Đạo diễn, biên kịch - NSƯT Đỗ Đức Thịnh nhận giải Biên kịch xuất sắc (phim Siêu sao siêu ngố) và nhạc sĩ Dương Khắc Linh nhận giải Âm nhạc xuất sắc (phim Trạng Quỳnh).

Ở hạng mục Phim truyện truyền hình, hai bộ phim Bên kia sông (Hãng phim TFS, Đài Truyền hình TPHCM) và Quỳnh búp bê (Hãng phim VFC, Đài Truyền hình Việt Nam) cùng được vinh danh Cánh diều vàng.

Hai diễn viên Nhan Phúc Vinh (vai Tùng trong phim Ngày ấy mình đã yêu) và Kim Tuyến (vai Greta Trang trong phim Mộng phù hoa) nhận giải Nam và Nữ diễn viên chính xuất sắc. 

Giải đạo diễn Phim truyện truyền hình xuất sắc đã gọi tên đạo diễn Nguyễn Khải Anh (phim Ngày ấy mình đã yêu) và quay phim Nguyễn Khắc Huy (phim Mộng phù hoa) nhận giải Quay phim xuất sắc. 

Hai nhà biên kịch Minh Diệu và Ngô Hoàng Giang nhận giải Biên kịch xuất sắc (phim Bên kia sông).

Ban tổ chức cũng lần lượt trao giải Cánh diều vàng cho các hạng mục: Phim tài liệu: Hãy nhớ bạn đang sống (VTV8, Đài THVN) và Phim khoa học: Trầm cảm sau sinh (Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và khoa học Trung ương); Phim ngắn Mệ A (đạo diễn Khánh Chi, Đài PTTH Quảng Bình); Phim hoạt hình Bí mật hang Duôn.

Đạo diễn Đoàn Hồng Lê (phim Hãy nhớ mình đang sống) và hai nhà quay phim Huỳnh Sỹ Cường, Phan Thanh Hùng (phim tài liệu Những kẻ mộng mơ) nhận giải Đạo diễn và Quay phim tài liệu xuất sắc. 

Các đạo diễn: Đỗ Thị Huyền Trang, Trịnh Quang Tùng (phim Trầm cảm sau sinh) và các nhà quay phim: Triệu Văn Đô, Cao Xuân Ca, Vũ Hoài Nam nhận giải Đạo diễn và Quay phim khoa học xuất sắc.

Đêm trao giải cũng dành sự tôn vinh đặc biệt cho cố NSND Phạm Khắc và nhà quay phim, NSND Nguyễn Thế Đoàn.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục