Đấu trường nhan sắc thế giới Miss World chính thức tổ chức ở Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/4/2019 | 8:37:07 AM

Sáng 22/4, họp báo khởi động cuộc thi Miss World Việt Nam chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh để tìm ra ứng viên đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2019.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh là 2 đại sứ của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019
Hoa hậu Trần Tiểu Vy và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh là 2 đại sứ của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới- Miss World là một trong những đấu trường nhan sắc lớn & danh giá bậc nhất trên thế giới. Việt Nam từng có các đại diện nổi bật tham dự Miss World: Miss World Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương, Miss World Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền, Miss World Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy, Á hậu Hoàn Vũ 2012 Hoàng My, Hoa khôi áo dài 2015 Lan Khuê, Hoa khôi Áo dài 2016 Diệu Ngọc. Miss World Việt Nam 2017 Đỗ Mỹ Linh, Miss World Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy.

Với mong muốn chuyên nghiệp hóa và nâng tầm các cuộc thi nhan sắc trong nước, chuẩn hóa các vòng thi theo tiêu chuẩn Hoa hậu thế giới nhằm nâng cao thứ hạng của đại diện nhan sắc Việt Nam trên đấu trường quốc tế, đấu trường nhan sắc danh giá thế giới – Miss World sẽ chính thức được tổ chức  tại Việt Nam. 

Tại họp báo, những thông tin đầu tiên về cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 đã được chia sẻ. Ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong sẽ là Trưởng ban giám khảo của cuộc thi. Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh là thành viên đầu tiên của ban giám khảo được ban tổ chức tiết lộ trong buổi họp báo. 

Miss World Việt Nam 2019 – Ghi dấu ấn mới trên bản đồ sắc đẹp Việt sẽ trải dài từ Bắc đến Nam. 40 thí sinh được chọn vào Chung kết tập trung tham gia các hoạt động đồng hành, tập luyện chuẩn bị cho đêm chung kết toàn quốc tại Đà Nẵng.

Tại đó các thí sinh tham gia các vòng thi phụ hấp dẫn, với tiêu chuẩn cao như Người đẹp tài năng, Người đẹp Truyền thông, Người đẹp Biển, Người đẹp thể thao, Người đẹp Thời Trang và đặc biệt là Người đẹp nhân ái…khác nhằm tìm kiếm ứng viên cho các giải phụ của cuộc thi, đồng thời góp phần vào thứ hạng chung cuộc của từng thí sinh.

Các thí sinh chiến thắng ở các phần thi phụ sẽ được đặc cách vào Top 10 đêm Chung kết Hoa hậu thế giới – Việt Nam 2019.

Cuộc thi Hoa hậu thế giới – Việt Nam có phần thi hình thể, nhằm tôn vinh vẻ đẹp hình thể của thiếu nữ. Phần thi trí tuệ, tài năng mang tính đặc thù để bổ trợ cho vẻ đẹp toàn diện (giữa nội dung và hình thức), các phần thi chính và phụ xoay quanh có 4 nội dung thi: áo dài dân tộc, áo tắm, trang phục tự chọn, bài thuyết trình về quê hương đất nước và thi ứng xử (đối với Top 5 thí sinh đạt điểm cao nhất sau các vòng thi trên).

Thí sinh đoạt vương miện "Hoa hậu thế giới – Việt Nam” (Miss World Vietnam) sẽ chính thức đại diện Việt Nam tham dự Cuộc thi Hoa hậu Thế Giới. 

Thời gian chính thức diễn ra chung kết sẽ được thông báo trong thời gian sắp tới. Đêm chung kết sẽ chọn ra gương mặt đại diện cho sắc đẹp Việt tham gia Miss World và các đấu trường nhan sắc quốc tế khác.

(Theo VOV)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục