Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách - Chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/4/2019 | 9:04:27 AM

Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách - Chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019) sẽ diễn ra trong 02 ngày 25 và 26/4, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Liên hoan thu hút sự tham gia của 23 đội tuyển, gồm: Thư viện tỉnh/thành Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái Bình, Hưng Yên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Khánh Hòa, Đắk Nông, Đà Nẵng, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Cần Thơ và Thư viện Quân khu II.

Theo đó, mỗi đội tuyển sẽ trải qua 04 phần thi: Giới thiệu đội hình (Các đội sẽ giới thiệu về địa phương, thư viện và thành viên đội tuyển); Giới thiệu sách (Giới thiệu 01 tác phẩm hoặc 01 chùm tác phẩm với nội dung về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, về Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại của nhân loại và những nhân vật tham gia chiến dịch; về những hồi ức hào hùng của các cựu chiến binh năm xưa và về một Điện Biên đổi mới); Năng khiếu (Các tiết mục hát, múa, kịch, ngâm thơ và các loại hình nghệ thuật khác với nội dung phù hợp chủ đề của Liên hoan) và phần trả lời câu hỏi thể hiện hiểu biết về chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra hoạt động trưng bày sách, báo tư liệu: Tổ chức trưng bày sách, báo tư liệu về Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019) do Thư viện Tỉnh Điện Biên phối hợp với Trung tâm phát hành sách, Bảo tàng tỉnh và một số nhà sách, nhà xuất bản thực hiện.

Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ huy động các nhà sách, nhà xuất bản tặng sách cho một số trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Điện Biên, thư viện tỉnh Điện Biên và một số thư viện tỉnh/ thành tham gia Liên hoan.

Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách là một trong những hoạt động của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019); là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm tuyên truyền, phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân những sách báo, tư liệu về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp; qua đó khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng, tình yêu đối với quê hương đất nước của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thông qua Liên hoan góp phần thúc đẩy phong trào đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt lứa tuổi thanh thiếu niên; đồng thời nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng về vị trí, vai trò của văn hóa đọc đối với sự phát triển của xã hội.

Liên hoan do Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức.

(Theo Tổ quốc)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục