Khánh thành đường vào khu di tích thành lập Hội Nhà báo Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/4/2019 | 2:59:43 PM

Việc khánh thành đường giúp di tích lịch sử Quốc gia địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam trở thành điểm đến của đông đảo người làm báo gặp gỡ, giao lưu...

Các đại biểu cắt băng khánh thành đường vào khu di tích lịch sử Quốc gia địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam.
Các đại biểu cắt băng khánh thành đường vào khu di tích lịch sử Quốc gia địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội Nhà báo Việt Nam và Tập đoàn Đèo Cả đã tổ chức khánh thành đường vào khu di tích lịch sử Quốc gia địa điểm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam vào sáng nay (ngày 25/4).

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, cách đây 69 năm (ngày 21/4/1950) tại thôn Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập Hội Nhà báo Việt Nam. Trải qua các cuộc kháng chiến dân tộc và đấu tranh bảo vệ tổ quốc, xây dựng đất nước, Hội Nhà báo đã gắn bó người làm báo cả nước, các cấp Hội cống hiến xây dựng đất nước.

Theo ông Lợi, Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, đại diện cho người làm báo, bảo vệ quyền và lợi ích của hội viên, giám sát hội viên, tham gia xây dựng chính sách xã hội của Nhà nước. Hiện, có hơn 24.000 hội viên sinh hoạt 63 các chi hội địa phương.

Lý giải về việc làm con đường, ông Lợi cho rằng, trải qua các thời kỳ, địa điểm này được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử Quốc gia. Tuy nhiên, tuyến đường dẫn vào địa điểm thành lập Hội Nhà báo vẫn là đường đất nên vào những ngày thời tiết mưa bão, người dân đi lại rất khó khăn. Vì thế, Đảng bộ và chính quyền xã Điềm Mặc kêu gọi Hội Nhà báo quan tâm xây dựng con đường vào khu di tích.

"Hội Nhà báo đã phối hợp với Tập đoàn Đèo Cả hỗ trợ kinh phí làm đường. Việc khánh thành đường giúp di tích lịch sử quốc gia trở thành điểm đến của đông đảo người làm báo gặp gỡ, giao lưu,” ông Lợi cho hay.

Theo ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả, đơn vị đã chung tay góp một phần nhỏ trong việc xây dựng tuyến đường vào khu di tích, từ đó giúp người dân địa phương và những người làm báo đi lại thuận tiện khi thăm lại khu di tích, ôn lại truyền thống hào hùng của Hội Nhà báo Việt Nam.

Ông Lương Văn Lành, Bí thư huyện Định Hóa (Thái Nguyên) cho rằng, công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo mỹ quan, là món quà có ý nghĩa, không chỉ đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân trong việc thay đổi bộ mặt nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội mà còn là truyền thống uống nước nhớ nguồn của nhân dân huyện Định Hóa.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống tại lễ kỷ niệm 1085 năm vua Ngô Quyền định đô tại Cổ Loa.

Tối 19/4, huyện Đông Anh (Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng vương, định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).

Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục