Chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện "Giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái" tại Hà Nội

  • Cập nhật: Thứ bảy, 11/5/2019 | 11:14:34 AM

YênBái - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khi kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia sự kiện "Giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái" ở Hà Nội tại hai huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu và hoạt động du lịch năm 2019.

Một tiết mục khèn Mông
Một tiết mục khèn Mông

Tại huyện Trạm Tấu, để chuẩn bị cho sự kiện này, huyện đã trưng tập 21 diễn viên quần chúng và nghệ nhân dân gian dân tộc Mông tham gia luyện tập chương trình từ ngày 16/4/2019. 

Chương trình dàn dựng và biên đạo với thời lượng 30 phút gồm các tiết mục: múa (Xuống chợ); khèn Mông (Vui hội Gầu Tào), đàn môi (Tiễn bạn), sáo (Người Mèo ơn Đảng), nhị (Gọi bạn), hát giao duyên (Vui xuân) và giới thiệu trang phục dân tộc Mông của 4 nhóm: Mông Đu, Mông Đơ, Mông Si và Mông Lềnh. 

Ngoài ra, tại sự kiện "Giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái" tại Hà Nội còn bao gồm trải nghiệm sinh hoạt văn hóa tiêu biểu của dân tộc Mông như: vẽ hoa văn trên váy bằng sáp ong, thêu hoa văn trên váy, xe lanh và các trò chơi diễn ra xuyên suốt sự kiện như: ném pao, đánh yến. 

Bên cạnh đó, huyện đã chuẩn bị các gian hàng giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng địa phương như: mật ong, măng ớt, gạo tẻ nương, nếp nương, gạo cẩm, chè Phình Hồ, chè Shan Tà Xùa… 

Công tác chuẩn bị điều kiện đưa vào khai thác sản phẩm du lịch mạo hiểm tại đỉnh Tà Xùa, huyện Trạm Tấu cũng đã đảm bảo tiến độ đề ra: cơ sở vật chất phục vụ du khách leo núi; lắp đặt hệ thống trữ nước và một số công trình phụ trợ…



Đồng chí Dương Văn Tiến yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội về sự kiện này.

Theo báo cáo, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức cho nghệ nhân và diễn viên của các xã luyện tập cho sự kiện "Giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái" tại Hà Nội từ ngày 15/4, với 12 tiết mục như: múa gậy tiền, tấu sáo, múa khèn môi, đàn môi, múa khèn đơn, kéo nhị, trình diễn trang phục dân tộc, trình diễn quay cù, trò chơi ném pao, chế tác khèn, vẽ  sáp ong hoa văn trên váy và nghề thêu. Cùng với đó là chuẩn bị các sản phẩm để trưng bày tại các gian hàng tham gia sự kiện. 

Huyện Mù Cang Chải cũng đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất phim tài liệu "Độc đáo văn hóa dân tộc Mông Yên Bái” để quảng bá tại sự kiện; phối hợp với Câu lạc bộ VietWings Hà Nội chuẩn bị các điều kiện tổ chức Festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ”. 

Cùng với đó, huyện cũng đã chuẩn bị điều kiện tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu sách, ấn phẩm về du lịch Mù Cang Chải; tổ chức các gian hàng giới thiệu các sản phẩm đặc sản địa phương; tổ chức các tour du lịch cộng đồng, hội thi đồng diễn múa khèn, múa khăn; trình diễn trang phục các dân tộc của  địa phương. 

Kiểm tra công tác chuẩn bị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự tích cực chuẩn bị của hai địa phương, đã cơ bản đảm bảo tiến độ. Đồng chí lưu ý việc chuẩn bị trang phục phải chu đáo; lời hát tiếng Mông được dịch ra tiếng Anh và tiếng Việt có phụ đề để du khách hiểu; đảm bảo các yếu tố truyền thống, đặc sắc, tiêu biểu và không sân khấu hóa; sắp xếp các tiết mục của hai huyện theo chỉnh thể thống nhất, không được trùng lặp và các tiết mục bổ sung cho nhau; dàn dựng các trò chơi phải sinh động tạo tương tác với người xem.

Gian hàng trưng bày các sản phẩm phải có hoạt động trải nghiệm; các sản phẩm trưng bày tại gian hàng trong sự kiện phải đảm bảo chất lượng, có tem, mác rõ ràng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị tốt các điều kiện sân khấu và địa điểm. 

Đối với du lịch mạo hiểm đỉnh Tà Xùa, đồng chí Dương Văn Tiến yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; hệ thống pa nô, ảnh đẹp để giới thiệu với du khách; đường lên thuận lợi, điểm dừng chân chọn địa điểm phù hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường… Các hoạt động du lịch mùa nước đổ phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người tham gia hoạt động dù lượn. 

Trần Minh

Tags văn hóa dân tộc Mông Trạm Tấu Mù Cang chải mùa nước đổ dù lượn

Các tin khác

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Lễ rước Mẫu sang sông trong Lễ hội đền Đông Cuông, huyện Văn Yên.

Việc bảo tồn và khai thác hiệu quả giá trị văn hoá bản địa đã trở thành một xu hướng quan trọng trong việc phát triển du lịch bền vững. Với sự đa dạng về văn hóa bản địa, Yên Bái không chỉ thu hút du khách, bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, mà còn là một điểm đến lý tưởng để khám phá và trải nghiệm văn hóa độc đáo của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục