Dành tặng “Quà tháng 5 dâng Người” nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ

  • Cập nhật: Thứ hai, 13/5/2019 | 5:06:03 PM

Chương trình nghệ thuật chất lượng cao “Quà tháng 5 dâng Người” do Báo Văn hóa tổ chức sẽ diễn ra tối 19/5 tại Hà Nội đúng dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh tư liệu)
Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh tư liệu)

Chương trình nghệ thuật chất lượng cao "Quà tháng 5 dâng Người” do Báo Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) sẽ diễn ra tối 19/5 tại Hà Nội, đúng dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019).

Quy tụ những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc trữ tình phía Bắc, các ca khúc đi cùng năm tháng, chương trình năm nay hứa hẹn sẽ tạo nên một không gian âm nhạc sâu lắng, cảm xúc ngọt ngào và đẹp đẽ cho công chúng yêu nhạc.

Năm 2019 là năm thứ 3 Báo Văn hóa tổ chức chương trình nghệ thuật "Quà tháng 5 dâng Người.”

Tổng Biên tập Báo Văn hóa Chu Thu Hằng cho biết qua 2 lần tổ chức thành công đêm nhạc, Báo Văn hóa tổ chức thường niên chương trình "Quà tháng 5 dâng Người" vào mỗi dịp sinh nhật Bác 19/5. Giữa thị trường âm nhạc sôi động, "Quà tháng 5 dâng Người” được kỳ vọng là một sự lắng đọng mang chiều sâu cảm xúc.

Những ca khúc trong chương trình sẽ tạo nên một bản nhạc da diết về Bác, tái hiện một cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người cũng như thể hiện sâu sắc tình cảm của người dân Việt Nam dành tặng vị cha già kính yêu của dân tộc…

Năm nay, vai trò Tổng đạo diễn đêm nhạc chương trình "Quà tháng 5 dâng Người” do nghệ sỹ ưu tú Quốc Hưng, Trưởng Khoa Thanh nhạc, Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam đảm nhận.

Ông là người sở hữu chất giọng bass (nam trầm) hàng đầu của dòng nhạc thính phòng Việt Nam. Nghệ sỹ Ưu tú Quốc Hưng hé lộ chương trình có chủ đề quen thuộc nhưng "Quà tháng 5 dâng Người” năm nay sẽ được dàn dựng, thể hiện với màu sắc tươi mới.

Ngay sau khi nhận lời tham gia chương trình "Quà tháng 5 dâng Người,” nghệ sỹ ưu tú Quốc Hưng đã chọn 30 ca khúc nổi tiếng về Người, sau đó tiếp tục chọn để có 19 tác phẩm phù hợp nhất rồi bắt tay thực hiện phần nhạc.

Ông luôn trăn trở phải làm điều gì đó để những giai điệu quen thuộc đã sống trong tiềm thức của khán giả Việt Nam qua nhiều thế hệ mà vẫn để lại ấn tượng bằng những sắc màu tươi mới, bằng sự rung động khi mỗi giọng ca cất lên để ngợi ca vị cha già kính yêu của dân tộc...

Trong những ngày tháng 5 lịch sử, nghệ sỹ ưu tú Đăng Dương luôn nhận được nhiều lời mời tham gia các chương trình âm nhạc về Bác Hồ.

Năm 2019 cũng là một dấu mốc đặc biệt, cả đất nước cùng nhìn lại nửa thế kỷ thực hiện Di chúc của Người.

Khi được nghệ sỹ ưu tú Quốc Hưng mời tham gia đêm nhạc "Quà tháng 5 dâng Người” do Báo Văn Hóa tổ chức anh đã nhận lời ngay.

Nghệ sỹ ưu tú Đăng Dương chia sẻ anh rất hạnh phúc khi được đứng trên một sân khấu đặc biệt, cùng êkíp thực hiện một đêm nhạc sâu lắng, mộc mạc mà ngọt ngào, tinh tế như chính lối sống giản dị mà vĩ đại của Bác Hồ.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục