Tam Chúc bừng sáng trong đêm hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/5/2019 | 8:45:44 AM

Hơn 5 vạn Phật tử đã tham dự lễ hội hoa đăng, thắp nến cầu nguyện hòa bình cho thế giới tại chùa Tam Chúc, nơi tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019.

Tối 13-5, tại chùa Tam Chúc, nơi tổ chức Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc, đã diễn ra lễ hội hoa đăng, thắp nến cầu nguyện hoà bình thế giới. 

Tham dự lễ hội hoa đăng có nhị vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Hòa thượng Thích Đức Nghiệp và Hòa thượng Thích Thanh Đàm; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chư tôn Hòa thượng; các Thượng tọa, Đại đức, tăng ni... 

Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới thu hút hơn 5 vạn Phật tử tham gia. Có 200 tăng ni và 10.000 Phật tử ngồi thiền, tụng kinh cầu nguyện.

Lễ hội là nơi con người tìm về với những ước nguyện, sự may mắn, những điều an lành. 

Mỗi ngọn đèn hoa đăng được đốt lên, mỗi người cầu nguyện gửi vào đó một tâm niệm thiện lành, một tâm niệm an lạc cho mình và cho mọi người. Mỗi ngọn đèn trên tay là biểu tượng của ánh sáng xóa hết mọi khổ đau, cùng nhau xây dựng một cuộc sống tươi đẹp.

Trong bầu không khí trang nghiêm và thanh tịnh, đúng 19h ngày 13-5, hàng vạn Phật tử đã tề tựu đông đủ, thành kính cung nghinh Chư tôn đức quang lâm chứng minh cho buổi lễ. 

Phát biểu tại lễ hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi tới các vị giáo phẩm, Phật tử Việt Nam và quốc tế lời chúc tốt đẹp trong tình thân ái và hữu nghị. 

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức "Truyền đăng" - cầu nối sự truyền thông giữa Phật và chúng sinh. Trong giờ phút thiêng liêng, ánh sáng từ bi, ánh sáng trí tuệ được trao truyền đến hàng vạn Phật tử. 

Đêm hội được tổ chức với ý nghĩa thiêng liêng cao cả, nhằm cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. 

Những ngọn nến được thắp lên, tỏa mình trong đêm tối đã tạo thành một khung cảnh lung linh và huyền ảo. 


Buổi lễ đã diễn ra trang nghiêm, long trọng, thể hiện lòng thành kính của những người con Phật.

Sau 2 lần tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak vào năm 2008 và 2014, năm nay đại lễ Vesak 2019 diễn ra từ 12 đến 14-5, tại chùa Tam Chúc, Hà Nam. 

Buổi lễ kết thúc nhưng vẫn còn hàng ngàn Phật tử mang hoa đăng thả xuống hồ để cầu nguyện. 


(Theo HNMO)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục