Trưng bày những cuốn sách về đường Trường Sơn

  • Cập nhật: Thứ năm, 16/5/2019 | 8:30:02 AM

Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019) và kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019), Thư viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức trưng bày, giới thiệu tủ sách chuyên đề về sự kiện lịch sử mang nhiều dấu ấn này.

Tủ sách chuyên đề tháng 5 nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn.
Tủ sách chuyên đề tháng 5 nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn.

Tủ sách gồm 63 cuốn sách giới thiệu quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu và những mốc son tiêu biểu của bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; những đóng góp to lớn của những người lính Trường Sơn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đó là những tác phẩm như: "Vận tải quân sự chiến lược trên đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ”; "Đường Hồ Chí Minh - Một sáng tạo chiến lược của Đảng”; "Đường Hồ Chí Minh huyền thoại - Con đường của khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước”…  


Tủ sách chuyên đề kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tủ sách còn giới thiệu thêm một số cuốn sách viết về hồi ký, ký ức của các cựu chiến binh như "Ký ức Trường Sơn”; "Ngàn dặm Trường Sơn” góp phần giúp bạn đọc hiểu thêm về cuộc sống chiến đấu của những người lính Trường Sơn trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.

Bên cạnh chuyên đề trên, Thư viện còn trưng bày thêm chuyên đề về kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/ 2019), tiêu biểu là các ấn phẩm: "Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức”; "Hồ Chí Minh nhà yêu nước vĩ đại”; "Bác Hồ với ngành quốc phòng”…

Trưng bày kéo dài đến ngày 31-5-2019.
(Theo HNMO)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục