Thái Lan phát hành và trao tặng sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

  • Cập nhật: Thứ năm, 23/5/2019 | 1:59:40 PM

Ngày 22-5, lễ phát hành và trao tặng cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người đặt nền móng cho quan hệ Việt Nam - Thái Lan hiện đại" đã diễn ra tại trường Đại học Lampang Rajabhat ở tỉnh Lampang, miền Bắc Thái Lan.

Hiệu trưởng Đại học Lampang Rajabhat, ông Somkiat Saithanoo, tặng sách cho đại diện Bộ Ngoại giao Thái Lan.
Hiệu trưởng Đại học Lampang Rajabhat, ông Somkiat Saithanoo, tặng sách cho đại diện Bộ Ngoại giao Thái Lan.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Hải Bằng; Phó Tỉnh trưởng tỉnh Lampang, ông Prajuab Kuntiya; đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam, Tổng Hội người Thái gốc Việt và bà con kiều bào các tỉnh thành ở Thái Lan.

Tại buổi lễ, đại diện chính quyền tỉnh Lampang nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, mà Người còn nhận được vô vàn sự kính yêu của nhân dân Thái Lan và nhân dân thế giới. Và điều quan trọng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp và bền vững giữa Việt Nam và Thái Lan ngày nay. 

Cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người đặt nền móng cho quan hệ Việt Nam - Thái Lan hiện đại” được xuất bản bằng hai ngôn ngữ Việt và Thái, do Trợ lý Giáo sư - Tiến sĩ Trương Thị Hằng thuộc Đại học Lampang Rajabhat và Giáo sư Chuan Petkaew của Đại học Suratthani Rajabhat ở miền Nam Thái Lan, đồng chủ biên.

Với 507 trang bản tiếng Thái và 387 trang bản tiếng Việt, đây là cuốn sách đầu tiên về Chủ tịch Hồ Chí Minh được xuất bản với 2 ngôn ngữ Việt và Thái tại đất nước Thái Lan. Cuốn sách có nội dung ca ngợi đạo đức, nhân cách và tầm vóc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tầm nhìn của Người trong đoàn kết quốc tế, đặc biệt là về việc đặt nền móng cho mối quan hệ của hai đất nước.
 
Phát biểu về cuốn sách đặc biệt này, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng đánh giá cao sự hợp tác của hai tác giả đã xây dựng công trình chuyên khảo giúp nhân dân Thái Lan có được những hiểu biết chính xác về tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị bền chặt giữa chính phủ và nhân dân hai nước.

Cuốn sách trên đã được chuyển tới hệ thống thư viện của hơn 100 trường Đại học tại Thái Lan và Viện hàn lâm Thái Lan, trở thành tài liệu chuyên khảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp các nhà nghiên cứu, độc giả Thái Lan hiểu rõ hơn, chân thực hơn về con người, về nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như vai trò của Người trong mối quan hệ Việt Nam - Thái Lan hiện đại.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Lễ rước Mẫu sang sông trong Lễ hội đền Đông Cuông, huyện Văn Yên.

Việc bảo tồn và khai thác hiệu quả giá trị văn hoá bản địa đã trở thành một xu hướng quan trọng trong việc phát triển du lịch bền vững. Với sự đa dạng về văn hóa bản địa, Yên Bái không chỉ thu hút du khách, bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, mà còn là một điểm đến lý tưởng để khám phá và trải nghiệm văn hóa độc đáo của địa phương.

Độc giả nhỏ tuổi lựa chọn các ấn phẩm tại Phố sách Hà Nội.

Hôm nay (21-4), đánh dấu 10 năm nước ta tổ chức Ngày Sách Việt Nam (2014-2024) và sau này được nâng tầm lên là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (từ năm 2022).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục