Bế mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc

  • Cập nhật: Thứ tư, 21/8/2019 | 9:05:02 AM

Sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, tối 20/8, Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIV đã bế mạc.

Bà Nguyễn Thị Hải Nhung thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.
Bà Nguyễn Thị Hải Nhung thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Trong thời gian 3 ngày, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch và thi đấu thể thao đã diễn ra sôi động, tạo dấu ấn sâu sắc, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân; đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc vùng Tây Bắc trong thời kỳ đổi mới của đất nước, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam. 

Tại Lễ bế mạc, Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng Ban tổ chức Ngày hội thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao bằng khen cho 13 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức và tham gia Ngày hội.

Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tặng Bằng khen cho 4 đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng có thành tích xuất sắc trong việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc khu vực biên giới.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La tặng bằng khen cho 11 tập thể, 6 cá nhân có thành tích trong công tác tham mưu tổ chức đăng cai và tham gia Ngày hội; Tổng cục Thể dục Thể thao cũng tặng cờ cho 5 đoàn đạt nhiều thành tích xuất sắc... 

Ông Đặng Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, Phó trưởng Ban tổ chức Ngày hội cho biết: "Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền sâu rộng đến đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc về ý nghĩa, mục đích và sự thành công của ngày hội.

Các tỉnh vùng Tây Bắc tiếp tục giao cho ngành văn hóa, thể thao, du lịch, ngành di sản lập hồ sơ bảo tồn và phát huy, phổ biến các di sản văn hóa của đồng bào dân tộc đến với nhân dân trong vùng. Đề xuất với Chính phủ có chính sách cho các nghệ nhân ưu tú và nghệ nhân nhân dân để làm tốt việc giữ gìn, phát huy, phổ biến văn hóa các dân tộc trong vùng”.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV sẽ được tỉnh Phú Thọ đăng cai tổ chức vào năm 2022.

(Theo VOV)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục