10 tỉnh, thành tham dự Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể

  • Cập nhật: Thứ tư, 4/9/2019 | 2:24:49 PM

Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ hội Thành Tuyên năm 2019 được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc nhằm quảng bá và tôn vinh các di sản văn hóa cũng như những đặc sản xứ Tuyên.

Sau 15 kỳ tổ chức, Lễ hội Thành Tuyên đã trở thành nét văn hóa đặc sắc,
thương hiệu của Tuyên Quang.
Sau 15 kỳ tổ chức, Lễ hội Thành Tuyên đã trở thành nét văn hóa đặc sắc, thương hiệu của Tuyên Quang.

Từ ngày 12-14/9/2019, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với sự tham gia của 10 tỉnh, thành. Đây là một trong những hoạt động nhằm bảo tồn, tôn vinh giá trị các di sản văn hóa, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị, khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Tuyên Quang cũng tổ chức Lễ hội Thành Tuyên - một lễ hội đặc sắc, riêng có, một sản phẩm du lịch độc đáo do chính nhân dân Tuyên Quang khởi xướng, phát huy và lưu giữ từ nhiều năm nay, được sách Kỷ lục Guiness Việt Nam xác nhận là Lễ hội có nhiều mô hình đèn Trung thu lớn nhất Việt Nam.

UBND tỉnh Tuyên Quang cho biết: Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên năm nay sẽ gồm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch như: Ngày Văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội (từ ngày 30/8-01/9); Trưng bày, giới thiệu các sản vật đặc sắc của các địa phương trong tỉnh, sản phẩm du lịch của Tuyên Quang; Lễ hội bia Hà Nội; Giải quần vợt các câu lạc bộ tỉnh Tuyên Quang. 

Đặc biệt, Lễ khai mạc Liên hoan sẽ được tổ chức vào hồi 20h ngày 12/9/2019, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 và VTV5 Đài Truyền hình Việt Nam. Đêm hội Thành Tuyên được tổ chức vào hồi 20h ngày 13/9/2019, được truyền hình trực tiếp trên kênh VOV6 Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTV, Truyền hình Nhân dân, kênh TTV của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang, tiếp sóng trực tiếp trên 30 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thành phố trong cả nước.

Qua Liên hoan nhằm góp phần tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về giá trị di sản đặc sắc của dân tộc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc.

(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục