"Thưa mẹ con đi" tham dự Liên hoan phim quốc tế Busan 2019

  • Cập nhật: Thứ tư, 4/9/2019 | 5:31:23 PM

“Thưa mẹ con đi” - bộ phim đầu tay của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh sẽ chính thức tham dự Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 24 (năm 2019) ở hạng mục Cửa sổ điện ảnh châu Á.

Sau ba tuần công chiếu chính thức, phim nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả trong nước.
Sau ba tuần công chiếu chính thức, phim nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả trong nước.

Theo thông tin từ nhà sản xuất "Thưa mẹ con đi,” tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh sẽ chính thức tham dự Liên hoan phim quốc tế Busan 2019.

Tại đây, "Thưa mẹ con đi” sẽ tham gia tranh giải tại hạng mục Cửa sổ điện ảnh châu Á. Đây là hạng mục thuộc chương trình chính thức, được xem là một trong những hạng mục quan trọng nhất của liên hoan phim. Hạng mục này tuyển chọn những bộ phim mới, hay và nổi bật nhất của các nhà làm phim tài năng đến từ khắp các quốc gia, vùng lãnh thổ ở châu Á.

Việc "Thưa mẹ con đi” hiện diện trong hạng mục này (thay vì chiếu bên lề hay chiếu giới thiệu trong chợ phim) được đánh giá là một điểm sáng của điện ảnh Việt Nam năm nay.

Biên kịch Nhi Bùi chia sẻ: "Từ một ý tưởng được đánh giá là khó làm thành phim hay đến việc được chọn trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Busan là cả một hành trình dài đầy thử thách của ‘Thưa mẹ con đi.’ Điều đó chứng tỏ khán giả vẫn quan tâm đến những câu chuyện gần gũi của đời sống, chạm đến những cảm xúc, suy tư thầm kín trong lòng.”

Chuyện phim "Thưa mẹ, con đi” là hành trình công khai tình yêu và giới tính thật của hai bạn trẻ: Văn (Lãnh Thanh) và Ian (Gia Huy). Phim không tiếp cận chuyện tình giữa hai người đồng tính trên phông nền gai góc với những biến cố dữ dội.

Thay vào đó, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh chọn cách xoáy sâu vào cơn sóng lòng của mỗi nhân vật. Ở đó, nhân vật của Lãnh Thanh bị giằng xé giữa tình yêu và áp lực lấy vợ, sinh con theo kỳ vọng của gia đình. Việc công khai giới tính thật với mẹ trở thành bước ngoặt lớn nhất cuộc đời anh.

Chính điều này đã tạo nên sự khác biệt cho tác phẩm của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh so với nhiều bộ phim trước đó cùng khai thác đề tài về cộng đồng LGBT (người đồng tính, song tính và chuyển giới).

Bên cạnh đó, với "Thưa mẹ con đi,” đạo diễn cũng muốn truyền tải thông điệp về tình cảm gia đình, giá trị của sự thấu hiểu, sẻ chia giữa các thành viên với nhau. Bộ phim là bức tranh về xã hội Việt Nam đương đại nhưng được thu nhỏ trong quy mô gia đình, nơi mâu thuẫn giữa các thế hệ và sự va chạm giữa các giá trị truyền thống-hiện đại, Đông-Tây luôn hiện diện.

Phim có sự tham gia diễn xuất của các nghệ sỹ thuộc nhiều thế hệ: Hồng Đào, Kiều Trinh, Lê Thiện, Lãnh Thanh, Gia Huy... Tại Việt Nam, phim chính thức được chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 16/8.

Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 24 (năm 2019) sẽ diễn ra từ ngày 3 - 12/10 tại thành phố Busan (Hàn Quốc).  Đây là một trong những liên hoan phim có uy tín hàng đầu châu Á. Kể từ khi được sáng lập năm 1996, mỗi năm Liên hoan phim quốc tế Busan giới thiệu  khoảng 300 bộ phim được tuyển chọn kỹ lưỡng, phản ánh bức tranh toàn cảnh của điện ảnh châu Á đương đại.

Trước "Thưa mẹ con đi,” điện ảnh Việt từng có một số bộ phim tham dự liên hoan phim này như "Cô Ba Sài Gòn” (2017), "Tấm Cám: Chuyện chưa kể” (2016)…

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục