Người đẹp Thu Hiền được cử thi Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương

  • Cập nhật: Thứ tư, 11/9/2019 | 3:14:41 PM

Với những thành tích ấn tượng tại các cuộc thi nhan sắc uy tín trong nước, người đẹp Thu Hiền vừa chính thức được cử là đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Asia Pacific International 2019.

Người đẹp Thu Hiền sẽ là đại diện chính thức Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu châu Á  - Thái Bình Dương sẽ diễn ra vào tháng Mười, tại thành phố Pasay, Philippines.

Thu Hiền được nhiều người biết đến nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp và ngoại hình khá chuẩn với số đo 3 vòng lần lượt 80-60-90cm. Người đẹp sinh năm 1995 có chiều cao 1m70 và cân nặng 49kg. Bên cạnh đó, sự tự tin và khả năng ngoại ngữ tốt cũng là yếu tố quan trọng giúp cô có thể gây ấn tượng tại cuộc thi sắp tới.

Miss Asia Pacific International được tổ chức nhằm mục đích quảng bá thông điệp hòa bình, thiện chí về thương mại và du lịch của các nước thành viên tham gia cuộc thi. Thu Hiền với vai trò là đại diện của Việt Nam sẽ trở thành cầu nối tạo gắn kết giữa Việt Nam với các quốc gia khác trên toàn thế giới.

Các đại diện Việt Nam trước đây cũng từng đạt được nhiều thành tích cao tại cuộc thi như Trương Tùng Lan lọt Top 15 Miss Asia Pacific International 2011; Hoàng Thu Thảo lọt Top 6 gương mặt tài năng Miss Asia Pacific International 2016;

Năm 2017, Vương Thanh Tuyền xuất sắc với thành tích Á hậu vòng thi Người đẹp truyền thông và Trang phục dạ hội; gần đây nhất tại Miss Asia Pacific International 2018, Huỳnh Thúy Vi đã đạt danh hiệu Á hậu 1 phần thi trang phục truyền thống.

Trong khi đó, Thu Hiền cũng là gương mặt tài năng nổi trội với nhiều thành tích như: Top 10 The Face Việt Nam 2016, Siêu mẫu ấn tượng - Siêu mẫu Việt Nam 2018 và Người đẹp thời trang - Miss World Vietnam 2019…

Có thể thấy, với lợi thế về nhan sắc và tài năng cùng kinh nghiệm dày dặn trong ngành người mẫu, Thu Hiền hội đủ những tiêu chí cơ bản để có thể chinh phục vương miện Miss Asia Pacific International sắp tới.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục