Những chiếc đèn Trung thu khổng lồ tràn ngập đường phố Tuyên Quang

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/9/2019 | 10:02:16 AM

Những chiếc đèn Trung thu khổng lồ đã trở thành "đặc sản" của người dân thành phố Tuyên Quang hàng chục năm nay.

Những chiếc đèn Trung thu khổng lồ tràn ngập đường phố Tuyên Quang.
Những chiếc đèn Trung thu khổng lồ tràn ngập đường phố Tuyên Quang.

Chưa đến Trung thu nhưng đường phố Tuyên Quang đã rộn ràng với những mô hình đèn Trung thu khổng lồ trên phố. Dự kiến vào đêm diễn ra Lễ hội Thành Tuyên ngày 13-9, sẽ có hơn 70 chiếc đèn khổng lồ tham gia lễ rước.

Tuy nhiên, con số các mô hình đèn trung thu khổng lồ ở thành phố Tuyên Quang và những địa phương lân cận đổ về đây mỗi đêm lên tới hàng trăm chiếc.

Những chiếc đèn khổng lồ xuất phát từ tình yêu con trẻ của người dân thành phố này. Hơn chục năm trước, từ việc một vài tổ dân phố ở phường Tân Quang làm những chiếc máy bay, con giống rất lớn cho con em họ chơi trong dịp Trung thu, nhiều tổ dân phố khác học theo và lan ra thành phong trào ở Tuyên Quang.

Sau một thời gian, chính quyền thành phố đưa ra sáng kiến tổ chức để các tổ dân phố thi với nhau. Từ đó, những chiếc đèn ngày càng đẹp, nhiều ý nghĩa. Đến nay, những chiếc đèn "siêu to khổng lồ" này đã trở thành nét đặc trưng riêng có của người dân Tuyên Quang trong dịp Trung Thu.

Đèn trung thu siêu to khổng lồ tràn ngập đường phố Tuyên Quang - Ảnh 2.

Đèn khổng lồ là món quà Trung th

Những mô hình đèn Trung thu được làm từ các vật liệu sẵn có như tre, nứa, xốp, giấy... Người làm đèn còn biết cách phối hợp màu sắc, ánh sáng... khiến những chiếc đèn Trung thu trở thành những tác phẩm nghệ thuật thực thụ.

Ngoài các mô hình tĩnh, nhiều chiếc đèn còn biết "cử động": rồng nhả ngọc, voi phun nước, cá quẫy đuôi, quả thị nở ra cô Tấm...

Người dân ở mỗi tổ dân phố đóng góp tiền, công sức và cùng nhau làm nên những chiếc đèn độc đáo.

Đèn trung thu siêu to khổng lồ tràn ngập đường phố Tuyên Quang - Ảnh 3.

Mỗi tối có hàng trăm chiếc đèn 

Đèn trung thu siêu to khổng lồ tràn ngập đường phố Tuyên Quang - Ảnh 4.

Mô hình thuyền rồng "biết nhả

Đèn trung thu siêu to khổng lồ tràn ngập đường phố Tuyên Quang - Ảnh 5.

Kinh phí để làm ra những chiếc

Đèn trung thu siêu to khổng lồ tràn ngập đường phố Tuyên Quang - Ảnh 6.

Những cậu bé thích thú dạo phố 

Đèn trung thu siêu to khổng lồ tràn ngập đường phố Tuyên Quang - Ảnh 7.

Người lớn cũng góp vui và

Đèn trung thu siêu to khổng lồ tràn ngập đường phố Tuyên Quang - Ảnh 8.

Không khí lễ hội tràn n

Đèn trung thu siêu to khổng lồ tràn ngập đường phố Tuyên Quang - Ảnh 9.

Du khách lưu lại những khoản

Đèn trung thu siêu to khổng lồ tràn ngập đường phố Tuyên Quang - Ảnh 10.

Những đêm hội sẽ kéo dài đến hế

(Theo TTO)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục