Hơn 1.000 nghệ sỹ điện ảnh dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 21

  • Cập nhật: Thứ bảy, 14/9/2019 | 7:12:45 AM

Các giải thưởng Bông sen Vàng, Bông sen Bạc dành cho các bộ phim xuất sắc, đạo diễn, tác giả kịch bản, nữ diễn viên chính, nam diễn viên chính xuất sắc... đang chờ để trao cho những người xứng đáng.

Khán giả xem phim
Khán giả xem phim "Cô Ba Sài Gòn" chiếu ngoài trời.

Ngày 13/9, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp tổ chức buổi họp báo giới thiệu Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 21 năm 2019.

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 21 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 27/11 tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) với chủ đề "Xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam dân tộc, nhân văn, sáng tạo và hội nhập.”

Tại cuộc họp báo, đại diện Ban tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 21 cho biết Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 21 gồm các hoạt động chính là lễ khai mạc, lễ bế mạc và trao giải thưởng, hội thảo về bối cảnh quay phim tại Việt Nam...

Các hoạt động bên lề của Liên hoan gồm Tuần phim chào mừng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội; giao lưu giữa các nghệ sỹ với khản giá, học sinh, sinh viên; triển lãm với chủ đề "Biển đảo Việt Nam qua góc nhìn điện ảnh;” tổ chức chiếu phim tại các cụm rạp...

Ban tổ chức sẽ trao các giải thưởng Bông sen Vàng, Bông sen Bạc cho các bộ phim xuất sắc thuộc các thể loại phim truyện điện ảnh, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình; giải thưởng dành cho đạo diễn xuất sắc, tác giả kịch bản xuất sắc, nữ diễn viên chính xuất sắc, nam diễn viên chính xuất sắc và giải bình chọn của khán giả.

Liên hoan Phim Việt Nam là hoạt động nhằm biểu dương các tác phẩm điện ảnh Việt Nam mang đậm bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn, có dấu ấn sáng tạo, vinh danh nghệ sỹ điện ảnh có thành quả nghệ thuật nổi bật.

Liên hoan được tổ chức tại Bà Rịa-Vũng Tàu là dịp để địa phương quảng bá hình ảnh về con người, danh lam thắng cảnh, tiềm năng du lịch của tỉnh.

Để chuẩn bị chu đáo cho Liên hoan, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tăng cường hoạt động tuyên truyền, quảng bá sự kiện này.

Trong thời gian diễn ra Liên hoan Phim số lượng đại biểu, khách mời tham gia khoảng từ 1.000-1.500 người, vì vậy công tác đảm bảo chỗ ăn, ở và vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự được tỉnh đặt lên hàng đầu.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục