Công bố 21 tác phẩm đoạt giải thưởng Sách hay năm 2019

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/9/2019 | 9:19:23 AM

Giải Sách hay là giải thưởng có giá trị trong đời sống tinh thần, giới thiệu những tác phẩm đáng đọc đến bạn đọc.

Quang cảnh lễ công bố kết quả bình chọn Giải sách hay lần thứ IX, năm 2019.
Quang cảnh lễ công bố kết quả bình chọn Giải sách hay lần thứ IX, năm 2019.

Ngày 15/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện giáo dục IRED, Dự án Khuyến đọc sách hay và Sáng kiến OpenEdu phối hợp tổ chức lễ công bố kết quả bình chọn "Giải Sách hay lần thứ IX, năm 2019.”

Theo Ban tổ chức, Giải Sách hay năm nay được Hội đồng xét giải tham khảo, bình chọn 11 cuốn sách hay nhất (gồm sách viết và sách dịch), đảm bảo các tiêu chí trong các lĩnh vực sách "Nghiên cứu, giáo dục, kinh tế, quản trị, văn học, thiếu nhi và phát hiện mới."

Ngoài ra, Giải Sách hay còn bình chọn hạng mục "Sách cho người trẻ do Cộng đồng sách trẻ bình chọn” ở thể loại kinh điển và đương thời gồm 10 tác phẩm, dịch phẩm nhằm hướng các giá trị văn hóa, tri thức đến gần hơn với giới trẻ.

Được nhiều người quan tâm nhất là các tác phẩm đoạt giải trong lĩnh vực Sách giáo dục, trong đó ở thể loại sách viết, tác phẩm đoạt giải thuộc về sách "Đại học” của tác giả Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu những định chế giáo dục cao thay đổi thế giới từ trung cổ đến hiện đại. Thể loại sách dịch thuộc về tác phẩm "Những nguyên tắc đạo đức trong giáo dục” của tác giả John Dewey, dịch giả Cao Tuấn.

Ở lĩnh vực Sách nghiên cứu, nổi bật là tác phẩm "Hoàng Sa, Trường Sa - Nghiên cứu từ sử liệu Trung Quốc” của tác giả Phạm Hoàng Quân đoạt giải thể loại sách viết. Ở thể loại sách dịch, đoạt giải là tác phẩm "Tri thức khách quan - Một cách tiếp cận dưới góc độ tiến hóa” của tác giả Karl R. Popper, dịch giả Chu Lan Đình, Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính.

Ở lĩnh vực Sách kinh tế, quản trị, Hội đồng xét giải cũng chọn tác phẩm và dịch phẩm hay nhất; có nội dung định hình nền tảng về khoa học kinh tế ở Việt Nam; mang lại tư duy mới, nhận thức mới có tính đột phá về các vấn đề kinh tế trong nước và thế giới. Sách hay ở thể loại văn học được bình chọn tác phẩm có tư tưởng văn hóa sâu sắc, tiến bộ, phản ánh các vấn đề xã hội và con người đang phải đối mặt trong thời hiện nay.

Sách hay được bình chọn ở thể loại sách thiếu nhi có những giá trị phù hợp với quan điểm giáo dục tiến bộ của thế giới, hướng trẻ đến những giá trị chân thiện, mỹ và giúp các em tư duy phát triển nhận thức về xã hội, con người và khả năng tự quản trị cuộc sống.

Có mặt tại lễ công bố, dịch giả Nguyễn Tuấn Việt với dịch phẩm "Nền kinh tế chia sẻ: Sự kết thúc của việc làm, và sự trỗi dậy của chủ nghĩa tư bản dựa-trên-đám-đông” của tác giả Arun Sundararajan, cho rằng việc được bình chọn Giải Sách hay là lời động viên sâu sắc đến các tác giả, dịch giả. Từ kết quả này, tôi cũng như nhiều dịch giả, tác giả khác sẽ cố gắng nổ lực nhiều hơn để tìm ra những tác phẩm hay, sáng tác phẩm có ý nghĩa góp phần giới thiệu những giá trị văn học nghệ thuật cho cộng đồng, xã hội.

Theo ông Giản Tư Trung, thành viên Hội đồng trao giải, việc bình chọn Giải Sách hay nhằm khuyến khích đọc sách hay, vận động mọi người đến với sách nhiều hơn. Giải Sách hay cũng là sự tri ân của cộng đồng, của bạn đọc đối với những đóng góp lặng thầm đầy ý nghĩa của các tác giả, dịch giả, các đơn vị làm sách, nhà xuất bản.

Giải Sách hay là giải thưởng có giá trị trong đời sống tinh thần, giới thiệu những tác phẩm đáng đọc đến bạn đọc. Mỗi tác phẩm, dịch phẩm đoạt giải là một thông điệp có ý nghĩa mà tác giả, dịch giả muốn gửi đến công chúng. Vì thế sách hay cần lan tỏa thật nhiều, quảng bá thật nhiều và khuyến đọc thật nhiều trong bạn đọc và trong cộng đồng...

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục