Đại hội Chi hội thơ Đường luật tỉnh Yên Bái lần thứ V

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/9/2019 | 2:18:12 PM

YênBái - Ngày 19/9, Chi hội thơ Đường luật tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2022.

Ra mắt Ban Chấp hành Chi hội thơ Đường luật tỉnh Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2022.
Ra mắt Ban Chấp hành Chi hội thơ Đường luật tỉnh Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2022.

Nhiệm kỳ 2016-2019, dưới sự lãnh đạo của Hội thơ Đường luật Việt Nam và sự quan tâm của các cấp, ngành, cơ quan, đoàn thể của tỉnh, Chi hội thơ Đường luật tỉnh Yên Bái đã tập hợp đông đảo hội viên, hoạt động sáng tác có chất lượng, tích cực quảng bá tuyên truyền cho thơ Đường - di sản văn hoá quý, đạt được kết quả toàn diện đáng khích lệ. 

Chi hội thơ Đường luật tỉnh Yên Bái có 45 hội viên. Nhiệm kỳ 2016-2019, Chi hội tổ chức tốt "Ngày thơ Việt Nam” qua các năm với nội dung, chủ đề phong phú, thiết thực. 

Tham gia "Ngày thơ Việt Nam” do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức, nhiều hội viên Chi hội có tranh thơ trưng bày; tích cực tham gia các hội thảo khoa học do Hội thơ Đường luật Việt Nam và Chi hội thơ Đường luật các tỉnh tổ chức. 

Bên cạnh đó, hội viên Chi hội thơ Đường luật tỉnh Yên Bái có tác phẩm in trong các ấn phẩm "Thơ Đường luật Việt Nam”, chuyên san "Thơ Đường đất Việt”...

Trong nhiệm kỳ 2019-2022, Chi hội thơ Đường luật tỉnh Yên Bái phấn đấu kết nạp thành viên mới, vận động hội viên tích cực có tác phẩm tham gia ấn phẩm "Thơ Đường luật Việt Nam”, chuyên san "Thơ Đường đất Việt”; Chi hội in 2 tập thơ và phấn đấu 5 hội viên in thơ riêng...

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi hội thơ Đường luật tỉnh Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2022 gồm 5 thành viên. Ông Nguyễn Sỹ Đào được bầu làm Chủ tịch Chi hội khóa V.

Thu Hiền

Tags Đại hội Chi hội thơ Đường luật tỉnh Yên Bái

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục