21 tác phẩm nhận giải thưởng tại Festival nhiếp ảnh trẻ 2019

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/10/2019 | 8:06:58 AM

Tác giả Phan Thị Khánh (thành phố Hồ Chí Minh) với bộ ảnh “Landmark 81 - Khát vọng vươn cao” và tác giả Trần Bảo Hòa (Bình Định) với bộ ảnh “Khi giọt nước mắt rừng cạn khô” giành Huy chương vàng tại Festival nhiếp ảnh trẻ 2019.

Trao giải thưởng cho các tác giả đoạt Huy chương vàng.
Trao giải thưởng cho các tác giả đoạt Huy chương vàng.

Chiều 17-10, tại Trung tâm Giám định và triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh (29 Hàng Bài, Hà Nội), Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức triển lãm và trao giải thưởng Festival nhiếp ảnh trẻ năm 2019 với chủ đề "Việt Nam hôm nay”.

Đây là lần thứ ba hoạt động này được tổ chức, nhằm tạo sân chơi cho các nhà nhiếp ảnh trẻ từ 18-35 tuổi, đồng thời, tìm kiếm và phát triển thế hệ kế cận cho nhiếp ảnh Việt Nam. Bên cạnh thể loại truyền thống là hiện thực, điểm mới của festival năm nay là thêm thể loại thể nghiệm, ý niệm để các tác giả thể hiện sáng tạo.



Bộ ảnh "Landmark 81 - Khát vọng vươn cao” của tác giả Phan Thị Khánh.

Sau 3 tháng phát động, có 2.068 tác phẩm tham dự festival. Theo nhận định của Hội đồng nghệ thuật, các tác phẩm có nhiều tìm tòi, sáng tạo trẻ trung, thể nghiệm mới về vẻ đẹp con người, văn hóa, phong cảnh đất nước, thể hiện một Việt Nam năng động, hội nhập, khát vọng và tiềm năng phát triển trong tương lai, sát với chủ đề "Việt Nam hôm nay”. 


Bộ ảnh "Khi giọt nước mắt rừng cạn khô” của tác giả Trần Bảo Hòa.

Có 21 tác phẩm xuất sắc được chọn để trao giải thưởng. Ngoài 2 tác phẩm đoạt Huy chương vàng, 4 tác phẩm giành Huy chương bạc cũng gây chú ý, gồm: "Ngày hy vọng” (Trần Bảo Hòa, Bình Định), "Vật cầu quê tôi” (Nguyễn Việt Hồng, Hà Nội), bộ ảnh "Ba ngày đêm chiến đấu với giặc lửa” (Hồ Trần Minh Quang, Hà Nội), "Thế giới ảo” (Nguyễn Hương Bảo Nghĩa, Đắk Lắk).


Bộ ảnh "Ba ngày đêm chiến đấu với giặc lửa” của tác giả Hồ Trần Minh Quang.

Triển lãm các tác phẩm xuất sắc sẽ diễn ra đến hết ngày 23-10.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục