Dừng sản xuất "Gặp nhau cuối năm-Táo quân" từ Tết Canh Tý 2020

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/11/2019 | 2:13:22 PM

Sau 16 năm, “Gặp nhau cuối năm-Táo quân” chính thức khép lại. VFC sẽ sản xuất một chương trình mới để thay thế cho chương trình này từ Tết Canh Tý (2020).

Ngọc hoàng Quốc Khánh và Nam Tào Xuân Bắc trong chương trình Táo quân.
Ngọc hoàng Quốc Khánh và Nam Tào Xuân Bắc trong chương trình Táo quân.

Theo thông tin từ Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình (VFC) - Đài Truyền hình Việt Nam, đơn vị này chính thức dừng sản xuất chương trình "Gặp nhau cuối năm-Táo quân” từ Tết Canh Tý (2020).

Như vậy, sau 16 năm, "Táo quân” - chương trình truyền hình quen thuộc với công chúng đã chính thức nói lời chia tay khán giả.

"Chúng tôi sẽ sản xuất một chương trình mới để thay thế cho ‘Táo quân.’ Thông tin cụ thể về chương trình mới sẽ được gửi tới khán giả vào tháng 12,” đại diện VFC cho biết.

"Gặp nhau cuối năm-Táo quân” là chương trình được nhiều khán giả truyền hình chờ đợi, phát sóng vào tối 30 Tết hàng năm. Chương trình phản ánh nhiều vấn đề "nóng” của xã hội trong năm vừa qua một cách hài hước và thâm thúy.

Chương trình gắn liên với tên tuổi của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như nghệ sỹ ưu tú Quốc Khánh (vai Ngọc Hoàng), nghệ sỹ nhân dân Công Lý (vai Bắc Đẩu), nghệ sỹ ưu tú Xuân Bắc (vai Nam Tào), diễn viên Vân Dung (vai Táo Y tế, Táo Giáo dục…), nghệ sỹ ưu tú Chí Trung (vai Táo Giao thông…).

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều khán giả cho rằng chất lượng chương trình bị giảm sút so với thời kỳ đầu mới ra mắt. Không chỉ "nhạt” về nội dung, một số chương trình (đơn cử như "Táo quân 2019”) còn bị đánh giá là "lạm dụng” quảng cáo.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục