Vòng bán kết thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 sẽ diễn ra ở Nha Trang

  • Cập nhật: Thứ hai, 2/12/2019 | 8:30:10 AM

Năm 2019 là lần thứ 4 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được tổ chức, kể từ lần đầu tiên năm 2008; các vòng bán kết, chung kết đều diễn ra tại thành phố biển Nha Trang.

Chiếc vương miện danh giá dành cho tân Hoa hậu của cuộc thi 2019 mang tên Brave Heart - Trái tim dũng cảm.
Chiếc vương miện danh giá dành cho tân Hoa hậu của cuộc thi 2019 mang tên Brave Heart - Trái tim dũng cảm.

Chiều 1/12, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã họp báo công bố một số nội dung vòng thi bán kết, chung kết, giới thiệu về vương miện dành cho tân Hoa hậu mang tên Brave Heart (Trái tim dũng cảm).

Đây là cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp mạnh mẽ và gợi cảm, cùng ý chí, bản lĩnh và sự thông minh, khéo léo của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Năm 2019 là lần thứ 4 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được tổ chức, kể từ lần đầu tiên năm 2008; các vòng bán kết, chung kết đều diễn ra tại thành phố biển Nha Trang.

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 được tổ chức với quy mô lớn trên toàn quốc, khởi động từ tháng 1/2019, là một trong những chương trình nổi bật và chính thức nằm trong các hoạt động quảng bá du lịch thuộc Năm du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa mang chủ đề "Sắc màu của Biển” do tỉnh Khánh Hòa đăng cai tổ chức, góp phần vào sự phát triển văn hóa, kinh tế du lịch của địa phương, đất nước.

Sau vòng sơ tuyển, sơ khảo được tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Ban tổ chức cuộc thi đã lựa chọn 45 thí sinh xuất sắc nhất tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 tại Nha Trang. Theo đó, vòng thi bán kết sẽ được diễn ra vào đêm 3/12/2019, vòng chung kết diễn ra vào đêm 7/12/2019; các đêm thi được tổ chức tại sân khấu Crown Center, thuộc Khu du lịch Diamond Bay Resort.

Tại buổi họp báo, ông Trần Ngọc Nhật - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: "Hiện nay, công tác tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã sẵn sàng cho các hoạt động quan trọng sắp tới. Chúng tôi rất vinh dự và tự hào có một trong những chương trình nổi bật và chính thức nằm trong các hoạt động quảng bá du lịch thuộc Năm du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa."

Vương miện Brave Heart - Trái tim dũng cảm là chủ đề của cuộc thi năm nay, được làm bằng vàng, là sự hòa quyện giữa 78 viên ngọc trai và hơn 2.000 viên đá quý.

Ngoài các hoạt động "đọ sắc, tranh tài”, các thí sinh cùng thực hiện việc quảng bá du lịch của thành phố biển Nha Trang, tìm hiểu lịch sử địa phương cũng như những danh lam, thắng cảnh nổi tiếng như Khu du lịch Tháp Bà Ponagar, Hòn Chồng… Bên cạnh đó, thí sinh còn tham gia các hoạt động xã hội mang tính cộng đồng tại chùa Thanh Sơn, trường tiểu học Vĩnh Phương 2… Đây là dịp để các người đẹp hiểu thêm về cuộc sống của người dân Nha Trang, cùng chia sẻ và tạo động lực gắn kết cộng đồng.

Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê bày tỏ mong muốn các thí sinh trưởng thành mỗi ngày, thật tự tin và luôn giữ được "ngọn lửa" từ trong chính trái tim của mình tại mỗi vòng thi.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục