Họa sỹ Việt hào hứng vẽ tranh cổ động phòng, chống dịch COVID-19

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/3/2020 | 2:11:53 PM

Ban tổ chức đã nhận được số lượng lớn tác phẩm gửi về hưởng ứng cuộc vận động sáng tác phòng, chống dịch COVID-19, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vì cộng đồng của các họa sỹ.

Các tác phẩm đều thể hiện những thông điệp rõ ràng, gần gũi về việc chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Các tác phẩm đều thể hiện những thông điệp rõ ràng, gần gũi về việc chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Theo thông tin từ Cục Văn hóa Cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), có 103 tác phẩm tranh cổ động của 23 họa sỹ hưởng ứng cuộc vận động sáng tác phòng, chống dịch COVID-19.

Các tác phẩm đều thể hiện những thông điệp rõ ràng, gần gũi về việc nâng cao ý thức, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Bên cạnh đó, những bức tranh này cũng chuyển tải đến công chúng thông điệp về cách ứng xử, việc chọn lọc khi tiếp nhận thông tin, tránh tâm lý hoang mang trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Trên cơ sở tổng số tranh gửi về tham dự, hội đồng nghệ thuật đã chọn được 14 tác phẩm có chất lượng nổi trội hơn để tuyên truyền.

Họa sỹ Yên Thế cho biết tham gia cuộc vận động sáng tác này bằng trách nhiệm công dân trước những khó khăn chung của cộng đồng. Họa sỹ hy vọng việc phát huy thế mạnh, sức sáng tạo của nghệ sỹ sẽ góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức, đẩy lùi dịch bệnh.

Trước đó, Cục Văn hóa Cơ sở đã gửi thư mời tới hơn 20 họa sỹ giàu kinh nghiệm về việc tham gia sáng tác tranh cổ động với nội dung tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 10-15/3. Đại diện Cục Văn hóa Cơ sở cho hay chỉ trong một thời gian ngắn nhưng đơn vị này đã nhận được số lượng lớn tác phẩm gửi về. Điều đó thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vì cộng đồng của các họa sỹ.

Một số tác phẩm tranh cổ động phòng, chống dịch COVID-19 của các họa sỹ:
Hoa sy Viet hao hung ve tranh co dong phong, chong dich COVID-19 hinh anh 2
Hoa sy Viet hao hung ve tranh co dong phong, chong dich COVID-19 hinh anh 3
Hoa sy Viet hao hung ve tranh co dong phong, chong dich COVID-19 hinh anh 4
Hoa sy Viet hao hung ve tranh co dong phong, chong dich COVID-19 hinh anh 5
Hoa sy Viet hao hung ve tranh co dong phong, chong dich COVID-19 hinh anh 6
Hoa sy Viet hao hung ve tranh co dong phong, chong dich COVID-19 hinh anh 7
Hoa sy Viet hao hung ve tranh co dong phong, chong dich COVID-19 hinh anh 8
Hoa sy Viet hao hung ve tranh co dong phong, chong dich COVID-19 hinh anh 9
Hoa sy Viet hao hung ve tranh co dong phong, chong dich COVID-19 hinh anh 10
Hoa sy Viet hao hung ve tranh co dong phong, chong dich COVID-19 hinh anh 11
(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục