The Nickel boys - sách về nam sinh bị lạm dụng đoạt giải Pulitzer

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/5/2020 | 1:57:01 PM

The Nickel boys là tác phẩm thứ hai liên tiếp của nhà văn - nhà báo Colson Whitehead đoạt giải Pulitzer dành cho tiểu thuyết.

Nhà văn Colson Whitehead đoạt giải Pulitzer với tiểu thuyết The Nickel boys
Nhà văn Colson Whitehead đoạt giải Pulitzer với tiểu thuyết The Nickel boys

Tác phẩm đầu tiên của Colson Whitehead là tiểu thuyết The underground railroad vào năm 2017. Hôm 4-5, nhà văn Mỹ lại chiến thắng với tiểu thuyết thứ hai The Nickel boys.

Theo AP, đây là lần thứ tư trong lịch sử có tác giả giành 2 giải Pulitzer danh giá. Trước đây, các tác gia như William Faulkner và John Updike đều hơn một lần giành giải Pulitzer nhưng không phải với hai tác phẩm liên tiếp như Colson Whitehead.

Sau khi xuất bản The Nickel boys, Colson Whitehead lên bìa tạp chí Time và được tờ tạp chí gọi là "người kể chuyện của nước Mỹ". Tiểu thuyết The Nickel boys được Time bầu chọn là một trong những cuốn sách của thập kỷ.

Sách kể về các nam sinh ở Học viện Nickel, một trường giáo dưỡng vị thành niên. Họ bị tấn công tình dục, đánh đập, tra tấn, thậm chí giết hại. Một nam sinh thiệt mạng khi cố đưa sự việc ra ánh sáng.

Các giám khảo Pulitzer ca ngợi The Nickel boys là "cuộc thám hiểm giản dị nhưng tàn khốc về sự lạm dụng", "câu chuyện đầy sức mạnh về sự kiên trì, phẩm giá và cứu chuộc con người".

Thông qua Nhà xuất bản Doubleday, Whitehead phát biểu về lần thứ hai giành giải Pulitzer: "Tôi hi vọng giải thưởng sẽ giúp nâng cao nhận thức về ngôi trường có thật mà cuốn tiểu thuyết mô tả.

Đó là Trường nam sinh Dozier (ở Florida, Mỹ - PV), qua đó các nạn nhân và câu chuyện của họ sẽ không bị lãng quên". Sự việc được kể trong sách cũng là bí mật kinh hoàng bị phanh phui sau 111 năm lịch sử của ngôi trường này.

Colson Whitehead sinh năm 1969, viết văn từ năm 1999. Ông là tác giả của 7 tiểu thuyết và 2 sách phi hư cấu. Trong đó, The underground railroad (2016) từng giành giải Sách quốc gia Mỹ 2016 và giải Pulitzer 2017. Về sự nghiệp báo chí, Whitehead viết cho The Village Voice, The New York Times, The New Yorker, The New York Times Magazine và tạp chí Harper's.

Giải Pulitzer năm nay được trao trực tuyến vì COVID-19. Giải Phụng sự công chúng thuộc về hai trang tin Anchorage Daily News và ProPublica với bài điều tra về tấn công tình dục tại Alaska.

Tờ New York Times thắng lớn với 3 giải chính là Điều tra, Bình luận và Tin quốc tế. Trong đó, giải Điều tra thuộc về nhà báo Brian M. Rosenthal, với phóng sự về nghề lái taxi tại thành phố New York.

Ngoài báo chí, giải Pulitzer còn trao cho lĩnh vực văn chương, kịch nghệ và âm nhạc, bao gồm tiểu thuyết viễn tưởng, kịch nghệ, lịch sử, tiểu sử hoặc tự truyện, thơ, phi hư cấu và âm nhạc.

Bên cạnh tiểu thuyết The Nickel boys của nhà văn da màu Colson Whitehead, Pulitzer cũng vinh danh đề tài người da màu ở hai hạng mục kịch nghệ và lịch sử. Đó là vở nhạc kịch A strange loop của Michael R. Jackson và cuốn sách lịch sử Sweet taste of liberty: A true story of slavery của W. Caleb McDaniel.

(Theo TTO)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục