201 tác phẩm vào chung khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 14

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/5/2020 | 5:03:44 PM

Qua vòng sơ khảo, Ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 14 đã chọn được 201 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 14 năm 2020 đã nhận được 314 tác phẩm dự thi, trong đó, có 77 phóng sự, 66 chương trình phát thanh chuyên đề /talkshow, 53 phỏng vấn, 47 câu chuyện truyền thanh, 41 chương trình phát thanh tiếng dân tộc và 30 chương trình phát thanh trực tiếp.

Liên hoan Phát thanh lần này có 6 thể loại tham dự, tăng 1 thể loại so với các kỳ trước, gồm: Phóng sự (không quá 7 phút), hoặc Phóng sự điều tra nhiều kỳ (tối đa 30 phút); Phỏng vấn: tối đa 5 phút; Chương trình câu chuyện truyền thanh (từ 28’30’’ đến 30’); Chương trình phát thanh chuyên đề, hoặc talkshow (từ 28’30’’ đến 30’); Chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc (từ 28’30’’ đến 30’); Chương trình phát thanh trực tiếp (từ 29’30’’đến 30’).

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên vòng sơ khảo không tổ chức họp trực tiếp các giám khảo. Tuy nhiên, với các hội đồng có các tác phẩm điểm chênh lệch quá 2 điểm theo quy chế chấm điểm, Thư ký các hội đồng tổ chức trao đổi trực tuyến để đảm bảo đúng theo quy chế chấm điểm.

Qua vòng sơ khảo, Ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 14 đã chọn được 201 tác phẩm vào vòng chung khảo. Trong đó, có 53 phóng sự, 36 phỏng vấn, 33 câu chuyện truyền thanh, 48 chuyên đề/talkshow, 31 chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc, 30 chương trình phát thanh trực tiếp.

Ban Tổ chức thành lập 4 Tiểu ban chấm tác phẩm vòng chung khảo: Tiểu ban Phóng sự + Phỏng vấn; Tiểu ban Câu chuyện truyền thanh, Tiểu ban chương trình chuyên đề, Tiểu ban chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc, Tiểu ban chương trình phát thanh trực tiếp.

Dự kiến, Hội đồng Chung khảo sẽ chấm và trao 20 giải Vàng, 53 giải Bạc, 72 giải Đồng, 82 Bằng khen và ngoài ra còn có 6 giải cho người dẫn chương trình.

Vòng chung khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 14 - năm 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 24-27/6 tại thành phố Cao Lãnh,  tỉnh Đồng Tháp. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào 20h tối 25/6/2020.

(Theo VOV)

Các tin khác
Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục