Phát động ‘Cuộc thi ảnh về đa dạng sinh học Việt Nam năm 2020''''

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/5/2020 | 8:56:04 AM

Cuộc thi nhằm ghi lại những hình ảnh đẹp về đa dạng sự sống của sinh vật trong các hệ sinh thái từ đó truyền tải thông điệp về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học tại Việt Nam.

Tác phẩm “Rạn san hô đảo Đá Tây - Trường Sa” được chụp tại đảo Đá Tây, Trường Sa được trao giải Khuyến khích tại Cuộc thi ảnh về Đa dạng sinh học năm 2013.
Tác phẩm “Rạn san hô đảo Đá Tây - Trường Sa” được chụp tại đảo Đá Tây, Trường Sa được trao giải Khuyến khích tại Cuộc thi ảnh về Đa dạng sinh học năm 2013.

Từ nay đến hết ngày 22/8/2020, các tác giả có tác phẩm liên quan đến vấn đề bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học, có thể gửi tới Cuộc thi ảnh về "Đa dạng sinh học Việt Nam năm 2020” do Tổng cục Môi trường tổ chức.

Cuộc thi ảnh về "Đa dạng sinh học Việt Nam năm 2020” nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học, cũng như để khơi dậy niềm đam mê, khả năng sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật có nội dung và ý nghĩa sâu sắc về chủ đề bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Đối tượng tham gia cuộc thi là tất cả công dân Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài có đam mê chụp ảnh và quan tâm các vấn đề liên quan đến bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (không giới hạn độ tuổi).

Tác phẩm tham gia cuộc thi phải được chụp trên lãnh thổ Việt Nam và thể hiện được nội dung về sự phong phú và đa dạng của tài nguyên sinh học Việt Nam (cảnh quan thiên nhiên/ cảnh đẹp về các hệ sinh thái, các loài sinh vật…)

Cùng với đó, tác phẩm phải phản ánh các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ thiên nhiên và môi trường của các tổ chức, cá nhân. Sự tích cực trong quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên, cộng đồng tham gia phối hợp quản lý khu bảo tồn thiên nhiên; sự tương tác và hài hòa giữa con người với thiên nhiên...

Cuộc thi bao gồm 1 giải nhất, trị giá 10 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 3 giải ba, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng; 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng, kèm với giấy chứng nhận của Ban tổ chức cuộc thi.

Các tác giả có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới địa chỉ: Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Phòng B213, Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ngoài bì thư ghi rõ "Tác phẩm tham dự Cuộc thi ảnh "Đa dạng sinh học Việt Nam năm 2020.”

Hoặc gửi qua địa chỉ thư điện tử địa chỉ: absproject.vn@gmail.com (tiêu đề thư ghi theo cấu trúc: [CUOC THI ANH]- Họ và tên).
(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Lễ rước Mẫu sang sông trong Lễ hội đền Đông Cuông, huyện Văn Yên.

Việc bảo tồn và khai thác hiệu quả giá trị văn hoá bản địa đã trở thành một xu hướng quan trọng trong việc phát triển du lịch bền vững. Với sự đa dạng về văn hóa bản địa, Yên Bái không chỉ thu hút du khách, bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, mà còn là một điểm đến lý tưởng để khám phá và trải nghiệm văn hóa độc đáo của địa phương.

Độc giả nhỏ tuổi lựa chọn các ấn phẩm tại Phố sách Hà Nội.

Hôm nay (21-4), đánh dấu 10 năm nước ta tổ chức Ngày Sách Việt Nam (2014-2024) và sau này được nâng tầm lên là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (từ năm 2022).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục