Trao giải cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc báo chí 2019"

  • Cập nhật: Thứ bảy, 13/6/2020 | 5:26:26 AM

Sáng 12-6, Báo Nhà báo và Công luận tổ chức trao giải cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc báo chí 2019". Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình Gala Báo chí lần thứ 2-2020, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020).

Giải Ấn tượng cho tác phẩm
Giải Ấn tượng cho tác phẩm "Những người chiến sĩ của nhân dân" của tác giả Nguyễn Tiến Anh Tuấn thuộc chuyên trang Thể thao Sport5 - Báo điện tử Trí Thức Trẻ.

Cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc báo chí năm 2019" được phát động từ ngày 30-10-2019 đến ngày 31-1-2020 đã thu hút đông đảo các tác giả từ nhiều cơ quan báo chí trong cả nước gửi tác phẩm tham dự.

Ban giám khảo đã lựa chọn được 50 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo. Đây là những tác phẩm ảnh báo chí phản ánh chân thực, sinh động các sự kiện, hoạt động đang hằng ngày, hằng giờ diễn ra sôi động trên khắp mọi miền đất nước trong năm vừa qua.

Giải A được trao cho tác phẩm "Cuộc chiến chống rác thải nhựa đại dương" của tác giả Nguyễn Tất Sơn - Đặng Thanh Hòa thuộc Thông tấn xã Việt Nam.

Từ danh sách này, Ban giám khảo đã quyết định trao giải Ấn tượng cho tác phẩm "Những người chiến sĩ của nhân dân" của tác giả Nguyễn Tiến Anh Tuấn, thuộc chuyên trang Thể thao Sport5 - Báo điện tử Trí Thức Trẻ. Giải A được trao cho tác phẩm "Cuộc chiến chống rác thải nhựa đại dương" của tác giả Nguyễn Tất Sơn - Đặng Thanh Hòa thuộc Thông tấn xã Việt Nam. Bên cạnh đó, Ban giám khảo còn trao 2 giải B, 3 giải C và tốp 10 "Khoảnh khắc báo chí 2019".



Tác phẩm "Những người chiến sĩ của nhân dân" 

Đánh giá về chất lượng các tác phẩm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cho biết, các tác phẩm vừa thể hiện phong phú, đa dạng về đề tài, cách thể hiện vừa khắc họa rõ nét về mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước trong năm vừa qua.

Giải ảnh "Khoảnh khắc báo chí 2019" nhằm tôn vinh những khoảnh khắc báo chí đặc sắc, những tác phẩm ảnh báo chí nổi bật trong năm, đồng thời tạo sân chơi riêng cho các phóng viên ảnh thể hiện kỹ năng nghiệp vụ cũng như góc nhìn về tất cả các lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục