Oscar 2021 chính thức dời tổ chức sang tháng 4

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/6/2020 | 3:00:57 PM

Sáng 16.6 (giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) thông báo lễ trao giải Oscar lần thứ 93 chính thức lùi lịch tổ chức sang ngày 25.4.2021.

Lễ trao giải Oscar 2021 phải dời ngày do ảnh hưởng đại dịch Covid-19.
Lễ trao giải Oscar 2021 phải dời ngày do ảnh hưởng đại dịch Covid-19.

Thông báo trên của AMPAS được Hollywood Reporter, Reuters... dẫn lại vào sáng 16.6 khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ. Theo như tiết lộ của ban tổ chức mùa giải lần thứ 93 tới, lễ vinh danh những tác phẩm xuất sắc nhất năm nay sẽ được dời tổ chức từ ngày 28.2.2021 sang ngày 25.4.2021. Nguyên nhân chính khiến các thành viên của Viện đau đầu và đưa ra giải pháp cuối cùng như vậy do dịch Covid-19 đã khiến ngành công nghiệp giải trí xứ cờ hoa lao đao từ tháng 3, không lâu sau khi giải Oscar 2020 diễn ra.

Mặc dù lịch tổ chức được "nới" như vậy nhưng thời hạn các nhà làm phim nộp các tác phẩm đi tranh giải đa phần vẫn nằm trong khuôn khổ năm nay, tức từ ngày 1.1.2020 đến ngày 30.12.2020. Chỉ một vài hạng mục như Phim xuất sắc, Nhạc phim hay nhất và Bài hát trong phim hay nhất có lịch nộp đến ngày 15.1.2021. Bên cạnh ba hạng mục trên, các hạng mục khác có thời gian nộp sớm hơn đó là ngày 1.12.2020 như Phim hoạt hình xuất sắc, Phim tài liệu dài xuất sắc, Phim quốc tế xuất sắc, Phim hoạt hình ngắn xuất sắc, Phim tài liệu ngắn xuất sắc và Phim ngắn xuất sắc. Thời gian qua, AMPAS cũng cho biết Viện có những thay đổi quy cách chấm giải để có nhiều tác phẩm về người da màu hơn tranh giải. 

Với lịch tổ chức trễ hơn thường lệ như vậy, các vòng bình chọn cho mùa giải Oscar tới cũng bị thay đổi theo. Cụ thể, vòng bình chọn kéo dài từ ngày 1.2.2021 đến ngày 5.2.2021, những tác phẩm có mặt trong danh sách tranh giải sẽ được công bố trong ngày 9.2.2021, vòng bình chọn phim được đề cử diễn ra trong khoảng thời gian 5.3.2021 đến ngày 10.3.2021, sau đó ngày 15.3.2021 AMPAS sẽ công bố danh sách phim đề cử Oscar. 

Theo Reuters, đây là lần thứ tư giải Oscar thay đổi lịch tổ chức. Lần đầu tiên giải này thay đổi lịch trao tượng là vào năm 1938 khi một trận lụt diễn ra ở Los Angeles, lần thứ hai là năm 1968 gắn với vụ ám sát nhà hoạt động dân quyền Martin Luther King và lần thứ ba là năm 1981 do Tổng thống thứ 40 của Mỹ là Ronald Reagan bị ám sát nhưng không thành. Reuters nhận định, nhiều dự án phim ảnh bị ảnh hưởng bởi Covid-19 rất có thể sẽ ra rạp trễ hơn thay vì năm nay, do đó những phim này sẽ tranh giải Oscar 2022. 

(Theo TNO)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục