Tiếp nối Oscar, lễ trao giải “Quả cầu vàng” lùi thời gian tổ chức

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/6/2020 | 9:20:51 AM

Sau Oscar, BAFTA, ban tổ chức "Quả cầu vàng" quyết định lùi thời gian tổ chức lễ trao giải do diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu.

Giải thưởng điện ảnh
Giải thưởng điện ảnh "Quả cầu vàng" đã phải dời lịch trao giải vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Mới đây, Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Hollywood, ban tổ chức lễ trao giải thưởng "Quả cầu vàng" công bố dời ngày trao giải sang 28/2/2021 thay vì 3/1/2021 như thông lệ do ảnh hưởng dịch Covid-19. Tina Frey và Amy Poehler là người dẫn chương trình năm nay như đã thông báo.

Về tiêu chí phim đủ điều kiện tranh giải, đại diện Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Hollywood cho biết sẽ cung cấp thông tin chi tiết và danh sách phim đề cử trong những tuần sắp tới. Trước đó, "Quả cầu vàng" đã phải nới lỏng các tiêu chí để đánh giá một bộ phim đủ điều kiện tham gia, một trong số đó là kéo dài thời hạn về khoảng thời gian một bộ phim cần được chiếu.

Bên cạnh "Quả cầu vàng", lễ trao giải Oscar lần thứ 93 (dự kiến diễn ra vào ngày 28/2/202) đã bị hoãn sang tháng 4 và nới thời gian nhận tác phẩm đến tận sau ngày 31/12/2020 với lý do dịch bệnh Covid-19 cho đến thời điểm này tại Mỹ suy giảm và thậm chí nhiều chuyên gia y tế còn cảnh báo nguy cơ "làn sóng dịch bệnh thứ 2” vào cuối năm nay.

Giải Oscars cũng không phải là giải thưởng đình đám duy nhất bị hoãn cho đến thời điểm này. Giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Nghệ thuật điện ảnh và Truyền hình Anh quốc (BAFTA) cũng thông báo dời ngày trao giải sang 11/4/2021 thay vì ngày 14/2/2021 như kế hoạch. Giải Tony lần thứ 74 dự kiến diễn ra ngày 7/6 đã bị hoãn vô thời hạn.

(Theo VOV)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục