Thẩm định, nghiệm thu các sản phẩm mỹ thuật, nội thất, ngoại thất của Dự án Nhà bảo tàng tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/9/2020 | 6:26:35 PM

YênBái - Chiều 1/9, Hội đồng thẩm định nội dung, hình thức, kịch bản và thiết kế thi công hạng mục trưng bày nội, ngoại thất Bảo tàng tỉnh Yên Bái tổ chức họp thẩm định, nghiệm thu các sản phẩm mỹ thuật, nội thất, ngoại thất của Dự án Nhà bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Các thành viên Hội đồng thẩm định xem xét các hạng mục của Nhà Bảo tàng tỉnh.
Các thành viên Hội đồng thẩm định xem xét các hạng mục của Nhà Bảo tàng tỉnh.

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp. 

Công trình Nhà Bảo tàng tỉnh Yên Bái có tổng diện tích trên 7.000 m2, trong đó, diện tích đất mặt sàn xây dựng là 3.000 m2; diện tích kho hiện vật 250 m 2, diện tích trưng bày cố định 2.000 m2 và diện tích trưng bày ngoài trời là 500 m2. Dự án công trình được khởi công xây dựng từ năm 2009 với tổng mức đầu tư 74 tỷ đồng. 

Chủ đề trưng bày tại Nhà Bảo tàng tỉnh tập trung vào 5 chủ đề chính: địa lý - tự nhiên, cộng đồng các dân tộc, thời Tiền sử - Sơ sử, thế kỷ X - XIX và thời cận - hiện đại.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến thời điểm hiện tại, cơ bản các hạng mục của Dự án Nhà bảo tàng tỉnh đã hoàn thành theo đúng kế hoạch. 



Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu tại cuộc họp. 

Bảo tàng Yên Bái được thiết kế trưng bày theo phong cách hiện đại, hấp dẫn, đảm bảo yếu tố khoa học - lịch sử; đảm bảo đầy đủ những dữ kiện, hiện vật lịch sử của mảnh đất và con người Yên Bái. 

Tầng 1 của Bảo tàng tỉnh là không gian giới thiệu về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, danh lam, thắng cảnh của tỉnh. Tầng 2 trưng bày các dữ kiện và hiện vật lịch sử về cộng đồng các dân tộc tỉnh Yên Bái từ thời Tiền sử, Sơ sử, thời phong kiến và thời kỳ cận - hiện đại. 

Hiện nay, các hạng mục nội thất đã cơ bản hoàn thành, phần ngoại thất đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/9.

Sau khi xem xét các hạng mục của Bảo tàng, tham gia góp ý vào các sản phẩm mỹ thuật, không gian nội, ngoại thất, đa phần thành viên Hội đồng thẩm định đều cho rằng bố cục mỹ thuật của Bảo tàng khá đẹp, hiện vật phong phú, không gian bố trí trưng bày hợp lý. 

Tuy nhiên còn một số vấn đề cần hoàn thiện như: thuyết minh hiện vật cần rõ ràng, chính xác, niên đại hiện vật cần thận trọng khi xác định, bổ sung thêm một số hiện vật quan trọng, lời thuyết minh cần biên tập hay, sinh động, nhấn mạnh yếu tố đặc sắc; lưu ý bố cục hiện vật; không gian ánh sáng… 

Các thành viên Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu đồng ý nghiệm thu các sản phẩm mỹ thuật, nội thất, ngoại thất Nhà Bảo tàng tỉnh trên cơ sở chỉnh sửa, bổ sung theo các ý kiến đã tham gia tại cuộc họp.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến đánh giá cao những cố gắng, tâm huyết của các đồng chí thành viên Hội đồng thẩm định thời gian qua. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Dự án Nhà bảo tàng tỉnh là công trình có ý nghĩa văn hóa, chính trị lớn của tỉnh Yên Bái, vì vậy đề nghị chủ đầu tư phối hợp với nhà thầu tiếp tục tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định, bổ sung, chỉnh sửa các nội dung.

Cụ thể là phần thuyết minh các hiện vật, dữ liệu, tư liệu lịch sử tại Bảo tàng phải chính xác; có biển hướng dẫn hướng tham quan; bố trí không gian nội thất, ngoại thất đảm bảo mỹ quan, ý nghĩa, khoa học...

Thu Hiền 

Tags Thẩm định nghiệm thu sản phẩm mỹ thuật Nhà bảo tàng tỉnh Yên Bái

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục