Tổ chức sự kiện vẽ "Ký họa mùa vàng Mù Cang Chải năm 2020"

  • Cập nhật: Chủ nhật, 4/10/2020 | 9:37:24 PM

YênBái - Sáng 3/10, tại sân vận động Trung tâm huyện Mù Cang Chải, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Yên Bái phối hợp với Nhóm Ký họa đô thị Hà Nội (USK Hà Nội), Ủy ban nhân dân và Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Cang Chải tổ chức khai mạc sự kiện vẽ “Ký họa mùa vàng Mù Cang Chải” năm 2020.

Các họa sĩ cùng nhau vẽ bức tranh ký họa khổ lớn về thung lũng Khau Phạ
Các họa sĩ cùng nhau vẽ bức tranh ký họa khổ lớn về thung lũng Khau Phạ

Dự buổi khai mạc có lãnh đạo Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái, các họa sĩ đến từ Nhóm Ký họa đô thị Hà Nội (USK Hà Nội) cùng các em học sinh tại các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.

Đây là sự kiện nằm trong chương trình Lễ hội khám phá Di tích Quốc gia đặc biệt Danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải 2020 của tỉnh Yên Bái. Chương trình diễn ra trong thời gian 4 ngày (từ 2 đến 5/10) với sự tham gia của 150 người gồm 100 họa sỹ và người yêu ký họa đến từ Hà Nội và Yên Bái, cùng 50 em nhỏ dân tộc thiểu số Mù Cang Chải.


Th.s KTS Trần Thị Thanh Thủy- Trưởng Nhóm Ký họa đô thị Hà Nội phát biểu khai mạc

Thông qua các hoạt động ký họa, chương trình nhằm lan tỏa tình yêu thiên nhiên đất nước con người, khám phá nét đẹp trong đời sống sinh hoạt vùng cao, khơi gợi niềm tự hào, ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa di sản vật thể và phi vật thể của người dân Mù Cang Chải đến cộng đồng trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa, kinh tế, du lịch…

Trong 2 ngày 3 và 4/10, các họa sĩ tổ chức các đoàn đi thực tế vẽ ký họa tại các địa điểm của huyện Mù Cang Chải như: xã Mồ Dề, Lao Chải, Dế Xu Phình và tổ chức trưng bày triển lãm các tác phẩm được sáng tác trong thời gian diễn ra sự kiện tại sân vận động huyện Mù Cang Chải.

Trước đó vào chiều ngày 2/10, tại điểm dù lượn tại đèo Khau Phạ, các họa sĩ trong Nhóm Ký họa đô thị Hà Nội (USK Hà Nội) cùng các họa sĩ tỉnh Yên Bái đã cùng nhau vẽ bức ký họa khổ lớn toàn cảnh khu vực đèo Khau Phạ.



Nhóm Ký họa đô thị Hà Nội (USK Hà Nội) tặng giấy vẽ, màu vẽ và hướng dẫn cách pha màu cho các học sinh tham gia sự kiện


Đoàn họa sĩ tham gia sự kiện chụp ảnh lưu niệm bên bức tranh khổ lớn vẽ tại đèo Khau Phạ


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các họa sĩ, các cháu học sinh tham gia sự kiện "Ký họa mùa vàng Mù Cang Chải".

(Theo Hội LHVHNT Yên Bái)

 

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục