Việt Nam giành giải nhất cuộc thi Future Ready ASEAN 2020

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/10/2020 | 2:31:43 PM

Giải pháp bảo tồn văn hoá bằng khoa học dữ liệu của giới trẻ Việt Nam đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi Future Ready ASEAN 2020.

Trận chung kết cuộc thi Future Ready ASEAN 2020 được tổ chức hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến. (Ảnh chụp màn hình)
Trận chung kết cuộc thi Future Ready ASEAN 2020 được tổ chức hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến. (Ảnh chụp màn hình)

Ngày 12/10 vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi Future Ready ASEAN 2020 với giải pháp "Bảo tồn các điệu múa truyền thống ASEAN bằng khoa học dữ liệu”.

Cuộc thi là sân chơi để giới trẻ trên toàn khu vực đưa ra các giải pháp sử dụng dữ liệu nhằm phát huy giá trị di sản văn hóa của ASEAN.

Trận chung kết cuộc thi Future Ready ASEAN 2020 được tổ chức hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến. 9 đội trong tổng số 70 đội tham dự đến từ 8 quốc gia thành viên ASEAN đã lọt vào vòng chung kết và trình bày những phát hiện của họ về cách nâng cao nhận thức và kiến thức về văn hóa ASEAN thông qua khoa học dữ liệu. Cuối cùng ba đội Việt Nam, Myanmar và Indonesia đã giành chiến thắng trong trận chung kết.

Đội Việt Nam gồm Nguyễn Ngô Hoài Linh, Nguyễn Hoàng Lâm và Đào Tiến Minh đã xuất sắc giành giải nhất nhờ phần trình bày ấn tượng về "Bảo tồn các điệu múa truyền thống ASEAN bằng khoa học dữ liệu”.

Đội Myanmar gồm Myat Min Thu, Aw Thura và Pyi Soe Hein đã giành vị trí thứ hai cho chủ đề "Sử thi Ramayana bén rễ như thế nào tại sân khấu ASEAN”.

Đội Indonesia gồm Darren Ngoh, Josephine Ceria và Jonathan Edwin đã giành vị trí thứ ba cho phần trình bày ấn tượng về "Trible: Một ứng dụng di động để nghe nhạc ASEAN truyền thống”.

Cuộc thi Future Ready ASEAN là một trong những hoạt động chủ chốt của Chương trình Đổi mới Kỹ thuật số ASEAN, một sáng kiến hợp tác giữa Quỹ ASEAN, Microsoft và Empire Code với mục tiêu cung cấp khả năng tiếp cận giáo dục khoa học máy tính chất lượng cao cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua trang web Future Ready ASEAN, sáng kiến đã đào tạo kỹ năng máy tính cho hơn 26.998 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và 1.187 giảng viên kể từ tháng 3 năm 2019.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Lễ rước Mẫu sang sông trong Lễ hội đền Đông Cuông, huyện Văn Yên.

Việc bảo tồn và khai thác hiệu quả giá trị văn hoá bản địa đã trở thành một xu hướng quan trọng trong việc phát triển du lịch bền vững. Với sự đa dạng về văn hóa bản địa, Yên Bái không chỉ thu hút du khách, bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, mà còn là một điểm đến lý tưởng để khám phá và trải nghiệm văn hóa độc đáo của địa phương.

Độc giả nhỏ tuổi lựa chọn các ấn phẩm tại Phố sách Hà Nội.

Hôm nay (21-4), đánh dấu 10 năm nước ta tổ chức Ngày Sách Việt Nam (2014-2024) và sau này được nâng tầm lên là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (từ năm 2022).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục