Tiến sĩ Nguyễn Văn Tình nhận Giải thưởng Văn hoá Sejong

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/10/2020 | 10:00:59 AM

Vượt qua 15 ứng viên xuất sắc trên toàn thế giới, tiến sĩ Nguyễn Văn Tình, nguyên Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã vinh dự nhận giải thưởng này.

Ông Nguyễn Văn Tình xúc động và tự hào khi được nhận giải thưởng danh giá.
Ông Nguyễn Văn Tình xúc động và tự hào khi được nhận giải thưởng danh giá.

Lễ trao Giải thưởng Văn hoá Sejong lần thứ 39 lĩnh vực giao lưu văn hoá quốc tế đã diễn ra ngày 21/10 tại Hà Nội. Chương trình do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức.

Đến dự có Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị; nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hoá và Thông tin, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp.

Đại sứ Park Noh-wan nói: "Ở Hàn Quốc có rất nhiều giải thưởng nhưng Giải thưởng Văn hoá Sejong là giải thưởng cao quý hơn cả. Đó là sự tôn vinh, tưởng nhớ đến công lao của vua Sejong, nhân vật lịch sử được kính trọng bậc nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Tôi nghĩ rằng giải thưởng này có ý nghĩa to lớn bởi đây là dịp để nhìn lại sự phát triển vượt bậc của mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chúng ta hãy cùng nỗ lực để sự thịnh vượng của Việt Nam trở thành cơ hội cho Hàn Quốc và sự phồn vinh của Hàn Quốc sẽ là đòn bẩy cho sự phát triển của Việt Nam".

Được biết, lẽ ra Lễ trao giải thưởng sẽ diễn ra tại Seun, Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong bối cảnh Covid-19 vẫn đang diễn ra phức tạp trên toàn thế giới và việc di chuyển giữa các quốc gia vẫn còn rất hạn chế nên thay mặt chính phủ Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải  nghĩa này tại Hà Nội.

Năm nay có tất cả 15 cá nhân và tổ chức được tiến cử trong lĩnh vực giao lưu văn hoá quốc tế. Vượt qua 15 ứng viên xuất sắc trên toàn thế giới, TS Nguyễn Văn Tình, nguyên Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã vinh dự nhận Giải thưởng Văn hoá Sejong.



Ông Nguyễn Văn Tình là người nước ngoài duy nhất năm 2020 được trao giải và là người Việt Nam đầu tiên được nhận giải thưởng này.     

TS Nguyễn Văn Tình chia sẻ: "Hôm nay tôi hết sức xúc động và tự hào khi được trao thưởng giải thưởng hết sức danh giá này nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của những tổ chức và các nhân trong việc quảng bá văn hoá Hàn Quốc. Bên cạnh niềm tự hào và vinh dự khi nhận được giải thưởng này tôi nhận thức được rằng đây là sự đánh giá công tâm và công bằng của phía Hàn Quốc về những thành tựu tốt đẹp của giao lưu văn hoá giao lưu nhân dân giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc trong suốt 28 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao".

Giải thưởng Văn hoá Sejong bắt đầu có từ năm 1982 và đến nay là năm thứ 39 giải thưởng được tổ chức. Đây là giải thưởng văn hoá do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tổ chức và được Tổng thống Hàn Quốc trao tặng cho những tập thể và các nhân có thành tích xuất sắc trong việc tăng cường quảng bá văn hoá Hàn Quốc ở 5 lĩnh vực gồm văn hoá nghệ thuật, học thuật, giao lưu văn hoá quốc tế và đa dạng văn hoá...

Cặp sao nổi tiếng Hàn Quốc với khán giả Việt Nam Nam diễn viên Cha In-pyo và nữ diễn viên Shin Ae-ra từng vinh dự được nhận giải thưởng này. Các nhân vật nước ngoài từng được giải gồm nguyên Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc – Bà Kathleen Stephens, hoặc nguyên Chủ tịch Học viện Pháp và Viện nghiên cứu Hàn Quốc…

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục