Công bố vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 và các vật phẩm đăng quang

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/11/2020 | 10:40:48 AM

Chưa đầy 10 ngày nữa, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 sẽ chính thức tìm ra gương mặt sáng giá cho ngôi vị cao nhất. Ngày 11-11, ban tổ chức cuộc thi đã tổ chức họp báo công bố vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 và các vật phẩm đăng quang.

Cận cảnh vương miện dành cho hoa hậu.
Cận cảnh vương miện dành cho hoa hậu.

Nhiều hoa hậu, á hậu đã quy tụ tại buổi họp báo Chung kết toàn quốc Hoa Hậu Việt Nam 2020 như: Tiểu Vy, Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh, Phương Nga, Thúy An...

Đặc biệt, sự kiện còn quy tụ nhiều hoa hậu thành công bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam: Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu Thuỵ Vân. Cả ba đều là những cái tên luôn nhận được sự yêu mến từ đông đảo khán giả từ khi đăng quang đến nay. 

Vòng chung kết với các phần thi như Người đẹp Thể thao, Người đẹp Thời trang, Người đẹp Du lịch, Người đẹp Biển được tổ chức tại TP Vũng Tàu từ 5-11 đến ngày 13-11 với nhiều hoạt động sôi nổi và được người dân và du khách chào đón. Cuộc thi đã lồng ghép các hoạt động quảng bá thiên nhiên, cảnh quan, văn hóa và tiềm năng du lịch của TP biển Vũng Tàu. 

Dưới sự hướng dẫn của nhiều chuyên gia hàng đầu trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn, 35 thí sinh đã được rèn luyện nhiều kỹ năng bổ ích, như: tạo dáng trước ống kính, catwalk, ứng xử... Bên cạnh đó, các thí sinh được tham gia những trải nghiệm thú vị sau giờ tập. Các thí sinh không chỉ được học hỏi, hoàn thiện thêm bản thân mà còn bộc lộ phẩm chất, cá tính để ban giám khảo đánh giá đúng, sát hơn trong quá trình chấm thi.

Theo ban tổ chức, đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam năm nay sẽ diễn ra ngày 20-11 tại Nhà Thi đấu Phú Thọ (quận 11, TPHCM) với chủ đề "Thập kỷ hương sắc”. Hỗ trợ cho phần trình diễn của các thí sinh sẽ có sự góp giọng của nhiều gương mặt nổi bật: Binz, Dương Triệu Vũ, Hoàng Thùy Linh, Minh Tuyết, Phúc Bồ, Á hậu Kiều Loan.

Bà Phạm Kim Dung, Phó Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam cho biết ngoài hiện kim, Hoa hậu Việt Nam năm 2020 còn được trao tặng nhiều hiện vật giá trị: vương miện, quyền trượng đăng quang, ghế đăng quang và hoa sứ đăng quang. 

Đặc biệt, chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 do Long Beach Pearl chế tác trong suốt 6 tháng để truyền tải chủ đề "Thập kỷ hương sắc”. 

Công bố vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 và các vật phẩm đăng quang ảnh 11Ban tổ chức công bố các vật phẩm đăng quang của đêm chung kết
 
Chiếc vương miện được nhà sáng lập Long Beach Pearl - bà Bùi Thị Mỹ Cảnh, lên ý tưởng cùng ban tổ chức cuộc thi, được đội ngũ nghệ nhân chế tác kỳ công hoàn chỉnh từng chi tiết. Vương miện được làm bằng vàng, trọng lượng 159,72g, có 21 viên ngọc trai South Sea vàng, 53 viên ngọc trai South Sea trắng, 530 viên đá quý trắng, 1388 viên đá quý vàng. Năm nay, 2 á hậu cũng sẽ được trao vương miện. 

Công bố vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 và các vật phẩm đăng quang ảnh 123 vương miện dành cho hoa hậu, á hậu. 
Công bố vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 và các vật phẩm đăng quang ảnh 13Cận cảnh vương miện dành cho hoa hậu. 
Công bố vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 và các vật phẩm đăng quang ảnh 14Vương miện dành cho á hậu 1. 
Công bố vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 và các vật phẩm đăng quang ảnh 15Vương miện dành cho á hậu 2.
Thời gian qua, với thông điệp Việt Nam - Những điều kỳ diệu, 35 thí sinh Vòng Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam năm 2020 - Thập kỷ hương sắc cũng thực hiện chuỗi hành trình nhân ái phần thi Người đẹp Nhân ái với 7 dự án ý nghĩa. Các thí sinh cùng ban tổ chức đã thiết thực hưởng ứng và kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ. Đến nay, ban tổ chức cuộc thi huy động được trên 12 tỷ đồng tiền và hàng ủng hộ đồng bào miền Trung; tổ chức 2 đợt thăm hỏi, trao quà tận tay tới vài ngàn hộ gia đình người dân các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh.

Thập kỷ hương sắc đánh dấu hành trình 10 năm cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, mở đầu từ năm 2010 với chủ đề "Nghìn năm hương sắc”. Trong những thập kỷ trước, Hoa hậu Việt Nam đã lan tỏa vẻ đẹp chuẩn mực thì ở thập kỷ (2010 -2020) cuộc thi đã cơ bản thành công trong việc nâng tầm nhan sắc Việt Nam khi tôn vinh vẻ đẹp hiện đại, sắc vóc, trí tuệ và lòng nhân ái của người phụ nữ Việt. Đại diện cho vẻ đẹp thời đại mới này là 5 Hoa hậu Việt Nam: Hoa hậu Ngọc Hân (đăng quang năm 2010), Hoa hậu Thu Thảo (đăng quang năm 2012), Hoa hậu Kỳ Duyên (đăng quang năm 2014), Hoa hậu Mỹ Linh (đăng quang năm 2016), Hoa hậu Tiểu Vy (đăng quang năm 2018). Hầu hết các hoa hậu đều nỗ lực xây dựng hình ảnh, nỗ lực lan tỏa tiếng nói của phụ nữ Việt Nam và thông điệp nhân ái…  
(Theo SGGP)

Các tin khác
Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục