Trao giải báo chí về văn hóa ứng xử

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/11/2020 | 7:54:24 AM

37 tác phẩm xuất sắc nhất của Giải báo chí về văn hoá ứng xử vừa được vinh danh trong lễ tổng kết và trao giải diễn ra chiều nay (18/11) tại Hà Nội.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đạt giải Nhất.
Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đạt giải Nhất.

Giải báo chí "Văn hóa ứng xử" do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây là lần đầu tiên Giải báo chí về chủ đề này được tổ chức, nhận được sự hưởng ứng của gần 70 cơ quan báo chí.

Sau hơn 1 năm phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 350 tác phẩm của các nhà báo, phóng viên, biên tập viên từ các cơ quan thông tấn báo chí và cá nhân trên toàn quốc. Ban giám khảo đã lựa chọn trao 18 giải khuyến khích, 10 giải ba, 5 giải nhì, 4 giải nhất ở các loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, báo ảnh, báo hình và báo nói - phát thanh.

Trao giải cho 8 cơ quan báo chí đạt giải tập thể và 37 tác giả, nhóm tác giải đạt giải cá nhân, giải báo chí về chủ đề "Văn hóa ứng xử" vinh danh các tác phẩm xuất sắc nhất trong công tác tuyên truyền về văn hóa ứng xử trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo hiệu ứng tích cực lan toả trong xã hội. Đồng thời tôn vinh những tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu, những kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong văn hóa ứng xử trên nhiều lĩnh vực.

(Theo VTV)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục